Hiện nay, tại bến xe khách Thái Nguyên có khá nhiều người giả vờ bị thương tật ngang nhiên hành nghề ăn xin một cách công khai, gây bức xúc cho hành khách mỗi khi ra vào bến xe.
Nhiều tháng nay, tại bến xe khách Thái Nguyên, xuất hiện một nhóm đối tượng giả danh bị mù, gẫy chân đi xe lăn, hoặc bị què chống nạng đi xin tiền khắp bến xe. Từ trong bến cho đến ngoài bến đâu cũng bắt gặp hình ảnh những người ăn xin tay cầm chiếc nón rách hoặc bát giơ tay xin tiền. Nếu hành khách nào vui vẻ cho tiền họ sẽ lẳng lặng đi, nếu không thì rất dễ bị những kẻ hành nghề ăn xin này chửi rủa từ đằng sau.

Ăn xin lộng hành tại bến xe khách Thái Nguyên.
Chị Lan ra bến xe về Tuyên Quang không khỏi bức xúc cho biết: “Trong khi cửa xe vẫn đóng thế nhưng một người ăn xin bị què chân vẫn cố leo lên xe xin tiền, khi không cho tiền, ngay lập tức, tôi nhận được thái độ thiếu văn hóa”.
Theo quan sát của chúng tôi, tại bến xe chỉ cần có người nào đang đứng một mình hoặc chiếc xe khách nào đang đợi đón khách thì các đối tượng ăn xin này liền tấp vào ngay ngửa chiếc nón rách hoặc bát vỡ xin tiền, gây bức xúc cho hành khách.

Đi xe lăn xin tiền sau đó mất hút.
Theo cánh xe ôm ở đây, tình trạng này đã diễn ra từ lâu, sau khi các đối tượng ăn xin này đi hết một vòng bến xe thì cũng mất hút luôn, sang ngày hôm sau lại xuất hiện.
Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cũng như đơn vị quản lý bến xe khách Thái Nguyên cần nhanh chóng chấn chỉnh ngay tình trạng này, để mọi người dân ra vào bến được thuận lợi và an toàn.
Theo DV