Mỹ và Israel có bất đồng trong việc thống nhất đối sách với Iran.
Việc quan chức quân sự cấp cao của Mỹ tổ chức hàng loạt cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo Israel cho thấy sự bất đồng giữa 2 nước về chính sách đối với chương trình hạt nhân của Iran. Người đứng đầu Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Martin Dempsey và các nhà lãnh đạo Israel tiếp tục giữ im lặng về nội dung thảo luận giữa 2 bên.
Tướng Dempsey hy vọng Israel sẽ không vội vàng tấn công Iran trong khi Mỹ cố gắng tập hợp thêm hỗ trợ từ nhiều nước khác nhằm gia tăng áp lực lên Tehran thông qua các chương trình trừng phạt. Trước đó, tướng Dempsey đã có cuộc gặp với thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tuy nhiên nội dung cuộc họp không được tiết lộ.
Trong khi đó, mở đầu cuộc gặp với bộ trưởng bộ Quốc phòng Israel Ehud Barak, ông Dempsey nói Mỹ và Israel có nhiều lợi ích chung trong khu vực và việc đoàn kết sẽ khiến cả 2 nước có nhiều lợi ích. Đáp lại, ông Barak trả lời: “Sẽ không bao giờ có một thời điểm không sáng suốt, đấy là điều tôi có thể hứa”.
Tướng Dempsey còn có cuộc gặp với tham mưu trưởng quân đội Israel, trung tướng Benny Gantz và tổng thống Shimon Peres.
Israel tin rằng Iran đã gần hoàn thiện công nghệ chế tạo vũ khí hạt nhân mặc dù Iran cho biết chương trình hạt nhân của nước này nhằm vào mục đích hòa bình. Để đối phó với chương trình hạt nhân của Iran, Israel cho biết nước này ưu tiên các giải pháp ngoại giao nhưng cũng sẽ cân nhắc giải pháp tấn công quân sự.
Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên tờ nhật báo Marriv của Israel ngày 20/1/2012, cựu giám đốc tình báo Israel Amos Yadlin cho biết Mỹ và Israel có chung quan điểm về việc Iran cố tình làm chậm tiến trình vũ khí hạt nhân nhằm giảm thiểu áp lực ngoại giao và các lệnh trừng phạt của quốc tế.
Tuy nhiên, Mỹ và Israel có quan điểm khác nhau về khi nào nên dùng tấn công quân sự đối với Iran, ông Yadlin cho hay. “Trong khi Israel định nghĩ lằn ranh đỏ là khả năng Iran tạo ra bước đột phá thì người Mỹ định nghĩa lằn ranh đỏ ở xa sau đấy”, ông Yadlin nói.
Cựu giám đốc tình báo Israel cũng cho hay chương trình hạt nhân của Iran không chỉ là mối đe dọa với Israel mà còn gây ra cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực cũng như nguy cơ vũ khí hạt nhân rơi vào tay quân khủng bố.
Thanh An (theo AP)