Lảnh đạo các công ty nhà nước do quen biết băng đảng mới được nắm các chức vụ then chốt và một phần do hứa hẹn chia chát tiền tham nhủng bù lại được bảo kê làm sai quấy, hơn nửa do sự ngu dốt của lảnh đạo công ty nhà nước vì thằng ngu lúc nào củng nghe lời chỉ bảo hơn là thằng khôn, ngày xưa thì nói đói làm bậy túng làm liều nhưng bây giờ thì lảng đạo không đói mà củng không túng nhưng do lòng tham vô đáy và ỷ y vào bao che đàn anh, băng đảng bè phái, dân còn khổ nạn chưa biết bao giờ mới được sống an bình dân chủ, những vụ cướp đất xảy ra từ bắc chí nam công khai chưa có vụ nào bị trừng phạt dù dân chúng có biểu tình kêu ca cũng vậy thôi, ăn cướp ban ngày bây giờ nở rộ do thủ tưóng chủ trương mạnh ai nấy ăn và nó chưa bao giờ dám trường phạt một ai vì sợ đụng chạm băng đảng khác, vụ Tiên Lảng là do Hải Phòng thách thức thẳng và thủ tướng co rút không dám đụng chạm băng Hải Phòng.
|