Theo những thông tin mới nhất về tình trạng thất nghiệp tại châu Âu từ tổ chức thống kê Eurostat, tỉ lệ lao động trẻ (từ 15 đến 24 tuổi) đang thất nghiệp ở châu lục này là 22,1%.
Khủng hoảng nợ công châu Âu bùng nổ đầu tiên tại Hy Lạp vào đầu năm 2010, khi chi phí cho các khoản nợ của chính phủ liên tục tăng lên. Cuộc khủng hoảng sau đó đã lan sang Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Italy, đe dọa đến sự tồn tại của đồng tiền chung châu Âu, khiến thủ tướng Hy Lạp và Italy phải từ chức. Tính đến ngày 6/2/2012, Romania là chính phủ thứ 6 ở châu Âu sụp đổ do khủng hoảng nợ công.
Dưới đây là danh sách 10 quốc gia châu Âu đang có tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp cao nhất khu vực:
1. Tây Ban Nha

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 48,7%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 22,9%
2. Hy Lạp

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 48%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 20,9%
3. Slovakia

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 35,6%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 13,4%
4. Lithuania

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 31%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 31%
5. Bồ Đào Nha

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 30,8%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 13,6%
6. Italy

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 31%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 8,9%
7. Latvia

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 30,0%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 14,8%
8. Ireland

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 29%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 14,5%
9. Ba Lan

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 27,7%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 9,9%
10. Bulgaria

Tỉ lệ lao động trẻ thất nghiệp: 26,8%
Tỉ lệ thất nghiệp của cả nước: 11,2%
đỗ quyên
Theo Infonet.vn