- Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng hạm đội tàu ngầm của Trung Quốc tuy đông nhưng không đáng sợ như người ta nghĩ. Chúng quá ồn, dễ bị phát hiện và bị tiêu diệt.
Hiện nay, Trung Quốc đang đứng đầu thế giới về số lượng tàu ngầm diesel-điện và đứng thứ ba thế giới (sau Mỹ và Nga) về tiềm năng tác chiến của lực lượng tàu ngầm.
Theo ước tính, trong biên chế của Hải quân Trung Quốc hiện nay đang có khoảng 75 chiếc tàu ngầm.
Tiềm năng tác chiến của lực lượng tàu ngầm Hải quân giải phóng nhân dân Trung Quốc được đánh giá theo tỷ lệ số vũ khí trang bị trên tàu ngầm so với tổng số vũ khí dự bị hiện có.
Cụ thể, lực lượng tàu ngầm của Trung Quốc được trang bị 36 quả tên lửa đạn đạo chống ngầm, 146 tên lửa đối hạm, 1.182 ngư lôi và 2.068 thủy lôi.
Giới tình báo Mỹ chỉ có thể phỏng đoán, công nghệ tàu ngầm của Trung Quốc lạc hậu hơn Nga 10 năm và lạc hậu hơn Mỹ 20 năm. Nhưng với các thông tin mới thu thập được, người Mỹ đã có những đánh giá mới về hạm đội tàu ngầm Trung Quốc.
Một chuyên gia Hải quân Mỹ cho biết các tàu ngầm do Trung Quốc sản xuất và số tàu ngầm mà nước này mua của Liên Xô từ hơn 20 năm trước quá ồn. Chúng có thể dễ dàng bị phát hiện từ khoảng cách 40 km bằng phương pháp dò âm của những năm 1990.
Một tàu ngầm của Trung Quốc
Tàu ngầm lớp Tống của Trung Quốc.
Đây là mẫu tàu ngầm SSK thứ ba được Trung Quốc giới thiệu từ năm 1994.
Tàu ngầm lớp 093 của Trung Quốc
Với những đánh giá trên, chuyên gia Mỹ nhận định các tàu ngầm Mỹ hoàn toàn có đủ khả năng đánh bại tàu ngầm Trung Quốc. Và theo cách nói của chuyên gia này thì tàu sân bay của Mỹ trong khu vực sẽ không bị đe dọa.
Kim Hảo
(Tổng hợp)