Hàng ngàn container chở hàng tạm nhập tái xuất từ nhiều tháng nay phải ùn ứ nối đuôi nhau xếp hàng tại cửa khẩu Móng Cái - Quảng Ninh chờ phía Trung Quốc cho thông quan; số lượng lao động bốc vác thuê tại cửa khẩu cũng thuyên giản hơn 1 nửa so với trước.
Gần nửa năm trở lại đây, nguồn hàng tạm nhập tái xuất được các doanh nghiệp vận chuyển đến cửa khẩu Móng Cái chờ làm thủ tục để thông quan qua cửa khấu tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc bị "treo" lại trên phần lănh thổ Việt Nam thuộc địa phận TP Móng Cái - Quảng Ninh.
Theo t́m hiểu của PV Dân trí, phía Trung Quốc cho rằng nguồn tạm nhập tái xuất của Việt Nam chiếm số nhiều là hàng đông lạnh, vận chuyển sai tuyến, xuất hàng sai địa điểm và là... hàng lậu. Theo đó, chỉ riêng nguồn hàng tạm nhập tái xuất của các doanh nghiệp Việt Nam bị đ́nh lại không được thông quan từ đầu năm 2012. Các loại hàng xuất khẩu khác qua biên giới như: lâm sản, thủy sản, cao su,... vẫn được lưu thông b́nh thường.

Rất nhiều container hàng tạm nhập tái xuất nằm la liệt chờ thông quan qua Trung Quốc tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái.
Trong khi chưa t́m được hướng giải quyết để xuất hàng sang Trung Quốc, hơn 1.000 container hàng tạm nhập tái xuất đành ngày đêm nối đuôi nhau đỗ dài tại các điểm thông quan và các bến băi khu cửa khẩu Móng Cái. T́nh trạng này khiến khoảng 100 doanh nghiệp tham gia hoạt động tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hoá gặp khó, lâm cảnh khóc dở mếu dở.
Tại điểm thông quan Lục Lầm ở các bến như Bến xe tạm Lục Lầm, kho ngoại quan Hoàng Tiến, bến Quang Phát, HTX Lục Lầm, tồn động khoảng 700 container hàng. Các kho, bến băi khác như Thành Đạt, Tiền Thảo, Hương Giang, băi đỗ xe cửa khẩu Móng Cái, băi đỗ xe của Công ty CP Thương mại Du lịch... tồn đọng khoảng 500 container.
Do hàng tạm nhập tái xuất ở đây chủ yếu là hàng đông lạnh nên các doanh nghiệp phải chi phí mất hàng triệu đồng mỗi ngày cho tiền cắm điện làm lạnh (200 ngh́n đồng/1 lần/container; 150 ngh́n đồng/ngày tiền lưu cữu bến băi…).
Cùng đó, số lao động tham gia làm thuê bốc xếp tại cửa khẩu cũng thuyên giảm hơn một nửa so với trước tháng 3/2012, là khoảng trên dưới 7.000 lao động đến từ các tỉnh trong cả nước.

Ông Dương Văn Cơ: "Hàng hóa vận chuyển qua cửa khẩu Móng Cái sang Quảng Tây thời điểm bây giờ chỉ chiếm 10% so với trước tháng 3/2012"
Theo thống kê của Ban quản lư khu cửa khẩu Móng Cái, tính đến đầu tháng 8 năm nay, tổng kim ngạch XNK qua địa bàn đạt 2,78 tỷ USD, giảm gần 14% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu giảm 50,4%; nhập khẩu giảm 8%; các loại hàng hoá tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, chuyển tải, kho ngoại quan qua khu vực này cũng giảm 7,04%. Đến thời điểm hiện tại, t́nh h́nh XNK khu vực này vẫn tiếp tục bị giảm sút.
Trao đổi với PV Dân trí, ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBND TP Móng Cái (Quảng Ninh) - cho biết, từ tháng 3 vừa qua, thông tin báo chí tỉnh Quảng Tây cho biết cơ quan chức năng tỉnh này sẽ tăng cường công tác chống buôn lậu khu vực biên giới giáp ranh với Móng Cái đến tháng 10 này. “Theo thông tin địa phương nắm được từ một số doanh nghiệp Trung Quốc th́ phía Quảng Tây nhận định nguồn hàng tạm nhập tái xuất qua địa phận Trung Quốc là hàng trái phép. V́ thế đă xảy ra t́nh trạng ùn ứ rất nhiều container hàng tạm nhập tái xuất tại khu vực cửa khẩu Móng Cái” - ông Cơ cho biết lư do.
Cũng theo ông Cơ, chưa biết đến thời điểm cụ thể nào các container này mới được thông quan. Hiện UBND TP yêu cầu cơ quan chức năng tạo điều kiện về bến băi, nguồn điện và tăng cường vai tṛ quản lư nhà nước nhằm phối hợp và tạo điều kiện giúp đỡ các doanh nghiệp trong thời điểm khó khăn này.
Quốc Đô - Anh Thế, dantri