Khoảng 75% số người trả lời thăm ḍ ư kiến của Quỹ Nga Tất cả các nghiên cứu về ư tưởng cộng đồng (VTSIOM) đă lên án phá dỡ hàng loạt các di tích để Vladimir Lenin ở Ukraine. Nhưng, 2% số người được hỏi ở Nga cho biết họ chấp nhận việc phá dỡ các công tŕnh như vậy; mỗi đơn thứ năm là thờ ơ.Những chia sẻ của những người biểu t́nh của thanh trong những tượng đài Lênin trong số những người ủng hộ của đảng Cộng sản Nga là 87%; người ở độ tuổi trên 60 chiếm 84% của những người biểu t́nh. Tổng cộng có 16% số người được hỏi gọi tất cả những ai kéo xuống các di tích như "phát xít và những người theo của Stepan Bandera" - một trong những nhân vật độc ác nhất trong lịch sử Ukraina. 15% số người được hỏi đổ lỗi cho hành vi phá hoại chống lại khối lượng của các di tích về t́nh cảm chống Nga khuyến khích ở Ukraine. Năm phần trăm số người được hỏi cho biết những người kéo xuống các di tích là một trong hai ngớ ngẩn hoặc nhàn rỗi. Khoảng cùng một số người được hỏi đă mô tả các hành vi phá hoại như "nỗ lực để sửa đổi lịch sử" (năm phần trăm): bốn phần trăm nói rằng những kẻ phá hoại hoặc là không biết lịch sử ở tất cả (bốn phần trăm) hay ghét sức mạnh của Liên Xô (ba phần trăm).
Tổng cộng có 77% số người trả lời thăm ḍ ư kiến ở Nga đă phản đối một đề nghị để kéo xuống tượng đài Lênin ở Nga. Người tuổi cao (85%) đă bày tỏ một thái độ tiêu cực hơn để đề nghị với thanh niên độ tuổi từ 18-24 (60%).
Lập luận chính được đưa ra bởi các đối thủ của sự phá hủy của các di tích là những tượng đài tượng trưng cho những kỷ niệm của một thời gian nhất định trong lịch sử nước Nga (63%). 7% số người được hỏi cho biết "Vladimir Lenin là một người đàn ông tuyệt vời"; 5% cho tháo dỡ các tượng đài là "vô nghĩa"; 3% mô tả các hành vi như "hành vi man rợ." Các ư tưởng để tháo dỡ các tượng đài Lênin ở Nga đă được phê duyệt bởi một chỉ 3% số người trả lời thăm ḍ ư kiến; một số trong số họ (21%) nói rằng không ai cần tŕnh như vậy nữa; 17% nói rằng tượng đài là tàn dư của quá khứ; 19% được trích dẫn một thái độ tiêu cực đối với Vladimir Lenin là lư do.
Tổng cộng có 16% số người trả lời thăm ḍ ư kiến cho biết họ không quan tâm.
Cuộc thăm ḍ được tiến hành VTSIOM trong 45 thành viên của Liên bang Nga vào ngày 25-26, trong đó 1.600 người đă được phỏng vấn. Một lỗi lề thống kê là không quá 3,5%
vsn