Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm qua tuyên bố nước này sẽ ngừng đặt mua tất cả các thiết bị quân sự chế tạo sẵn của nước ngoài nhằm tránh nguy cơ lặp lại rủi ro trong thương vụ mua tàu chiến Mistral của Pháp.
Chiến hạm lớp Mistral của Pháp.
Trong tuyên bố đưa ra tại thủ đô Mátxcơva, Phó Thủ tướng Nga khẳng định quyết định này được đưa ra sau bài học thu được từ vụ mua 2 tàu chiến chở trực thăng thuộc lớp Mistral của Pháp.
"Từ nay chúng tôi sẽ không mua thiết bị quân sự nước ngoài chế tạo sẵn. Vụ Mistral là một ví dụ tốt khẳng định lập trường của chúng tôi. T́nh h́nh hiện tại của thương vụ Mistral cho thấy mặt trái của việc phụ thuộc về mặt công nghệ vào nước ngoài", ông Rogozin nói.
Ông cũng nhấn mạnh Nga đă học được bài học lớn từ vụ đổ bể hợp đồng Mistral và sẽ không cho phép lặp lại điều này.
"Nga đă mắc phải sai lầm tai hại khi dựa vào một quốc gia thành viên NATO về hợp tác quân sự-kỹ thuật. Nga sẽ không lặp lại sai lầm này", ông khẳng định.
Cũng theo Phó Thủ tướng Rogozin, Nga có đủ khả năng chế tạo các tàu chiến kiểu Mistral nhưng sẽ chưa triển khai ít nhất là trong 2015. Ông đồng thời nói rằng vẫn c̣n thời gian để Pháp thay đổi quyết định liên quan đến hợp đồng bán 2 tàu Mistral cho Nga.
Theo hợp đồng được các nhà lănh đạo hai nước kư năm 2010, Pháp sẽ đóng cho Nga 2 tàu chiến chở trực thăng lớp Mistral với tổng trị giá 1,5 tỷ USD. Tàu đầu tiên được bàn giao vào tháng 11/2014 và tàu thứ 2 sẽ được bàn giao một năm sau đó. Tuy nhiên, trong các tuyên bố gần đây, phía Pháp khẳng định sẽ chưa bàn giao tàu cho Nga do Mátxcơva không đáp ứng các điều kiện về b́nh ổn t́nh h́nh ở miền Đông Ukraine.
Theo phụ lục hợp đồng, hai bên sẽ có 3 tháng tính từ thời điểm bàn giao tàu đầu tiên, tức là đến tháng 2/2015, để đưa ra quyết định cuối cùng về số phận cho bản hợp đồng này. Tuy nhiên, phía Nga mong muốn Pháp sẽ đưa ra quyết định sớm hơn thời hạn trên.
"Hy vọng quyết định cuối cùng có thể được được ra vào cuối năm nay", Trợ lư của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Vladimir Kozhin, phát biểu với hăng RIA Novosti.
Trước đó, Nga cảnh báo sẽ kiện Pháp ra Ṭa Trọng tài châu Âu vào năm tới để yêu cầu Paris phải bồi thường v́ phá vỡ hợp đồng. Số tiền này có thể lên tới gần 3 tỷ USD.
Vũ Anh
Theo Xinhua