Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á chỉ trích cải tạo đất của Trung Quốc trong tranh chấp Biển Đông tại hội nghị thượng đỉnh khu vực. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Hội nghị thượng đỉnh tại Kuala Lumpur, được cho là giới thiệu tiến bộ khối 10 thành viên hướng tới hội nhập kinh tế, đã bị lu mờ bởi các tranh chấp lãnh thổ trên biển kéo dài.
Trung Quốc tuyên bố 90 phần trăm Biển Đông, mà được cho là giàu dầu mỏ và khí đốt, chồng lấn từ Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Đài Loan. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã có những tiến bộ nhanh chóng trong việc xây dựng đường băng thích hợp cho việc sử dụng quân sự tại quần đảo Trường Sa và đang có kế hoạch khác.
Trong khi nhiều người trong số các bên tranh chấp đã được xây dựng cơ sở vật chất như đường băng trên một số đảo nhỏ và bãi cát ngầm mà họ chiếm đóng, những nỗ lực của Trung Quốc đã được đến nay là rộng lớn nhất và ấn tượng. Malaysia, trong đó có quan hệ kinh tế chặt chẽ với Trung Quốc, có truyền thống giảm bớt căng thẳng. Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết tại cuộc họp báo rằng ông hy vọng ASEAN có thể giải quyết vấn đề với Trung Quốc.
vietbf.com