Nếu bạn cho rằng khắp nơi trên Trái đất đều được duy trì trạng thái có trọng lực thì chắc chắn bạn đã nhầm. Tại những nơi như dưới đây, trọng lực của Trái đất đã bị suy giảm hoặc bị… bẻ cong.
Chúng ta đã quá quen với hình ảnh rất-bình-thường như: Thác nước chảy từ trên xuống, con người bình thường có thể đứng trên mặt đất hay thủy triều dâng... Tất cả chúng, dưới con mắt của các nhà khoa học, được giải thích là do lực hút của Trái Đất (hay lực hấp dẫn) tạo ra.
Tuy nhiên, không phải nơi nào trên Trái Đất, những hình ảnh rất-bình-thường kia cũng tồn tại. Phải chăng, ở những nơi này tồn tại một thế lực khủng khiếp nào đó khiến quy luật vật lý của Newton phải "bó tay".
Theo định luật vạn vất hấp dẫn của Newton, hai vật bất kỳ sẽ hút nhau bằng một lực tỷ lệ thuận với khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.
Một số chuyên gia cho rằng, hiện tượng kỳ lạ tại những khu vực này là do cấu tạo địa chất khác thường, khiến lực hút của Trái Đất bị nhiễu loạn.
Dưới dây là những khu vực dường như không tồn tại trọng lực trên Trái Đất của chúng ta và những lý giải:
Mystery Spot
Mystery Spot là một ngôi nhà làm bằng gỗ với mục đích nghỉ ngơi vào mùa hè. Ngôi nhà tại thành phố Santa Cruz, California (Mỹ) này được phát hiện năm 1939. Ngay từ những ngày đầu phát hiện nó, nhiều người đã cảm thấy không thể kiểm soát nổi chính mình. Người đứng tại đây dễ cảm thấy mất thăng bằng, chóng mặt.
Chưa hết, tại Mystery Spot, dòng nước không chảy từ cao xuống thấp, người nghiêng 45 độ vẫn không bị ngã, chiều cao của mỗi người thay đổi khi họ đi từ chỗ này sang chỗ khác, hay đồ vật, cây cối đều nghiêng ngả.
Chuyên gia lý giải
Để giải đáp những thách thức với khoa học tại Mystery Spot, rất nhiều giả thuyết đã được đưa ra. Trong đó, giả thuyết thú vị và li kì nhất là bên dưới khu đất có một hệ thống bãi đáp dành cho đĩa bay của người ngoài hành tinh, và chính người ngoài hành tinh đã bóp méo sự tác động của lực hấp dẫn ở vùng này.
Giả thuyết này ngay lập tức khiến dư luận dậy sóng, các khoa học gia thì ném đá trong khi những người ủng hộ thuyết UFO lại tán thành. Nhiều nhà khoa học lại đưa ra giả thuyết rằng căn nhà đang nằm trong một vùng điện từ mạnh, còn một vài người khác lại cho rằng có những lực địa chất khác thường vẫn chưa rõ tồn tại bên dưới lòng đất ở đây...
Mọi tranh cãi chỉ nguội đi vào năm 1981, khi Ray Hyman, nhà tâm lý học về những hiện tượng phi thường, đưa ra lời giải thích rất thuyết phục rằng:
Căn nhà thực sự được xây theo lối kiến trúc nhà cười, nằm ở những bề mặt không ngang bằng, góc nhà không được xây vuông trong khi những bức tường không được xây thẳng. Sau nhiều cuộc tranh cãi, kết quả sau cùng đã được đưa ra là không có bất kỳ sự bẻ cong trọng lực nào ở Mystery Spot, tất cả chỉ sự đánh lừa thị giác. Newton cuối cùng vẫn có thể mỉm cười vì vạn vật vẫn chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn.
vbf @ sưu tầm