Trung Quốc và Nga đă thử nghiệm thành công tên lửa siêu tốc, có thể đối đầu với hệ thống pḥng thủ tên lửa giai đoạn cuối THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) của Mỹ.
Giáo sư He Qisong – chuyên gia chính sách quốc pḥng đến từ Đại học Thượng Hải nhận định những tên lửa siêu tốc mà họ và Nga thử nghiệm thành công có thể chống lại các mối đe doạ từ phía Mỹ - nước đang có ư định thành lập hệ thống pḥng không tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.
Bắc Kinh đă thử nghiệm thành công tên lửa siêu tốc DF-ZF với khả năng chống lại các hệ thống pḥng thủ tên lửa của Mỹ. DF-ZF là tên lửa tốc độ siêu nhanh, có thể di chuyển với tốc độ từ Mach 5 đến Mach 10, gấp 5-10 lần tốc độ âm thanh, có thể thâm nhập các hệ thống pḥng không đánh chặn tên lửa của Mỹ. DF-ZF được thử tại trung tâm phóng tên lửa Wuzhai. Nó có thể trở thành vũ khí tấn công chiến lược thông thường, có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên khắp thế giới trong ṿng một giờ.
Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh – ông Li Jie cho biết: "Trung Quốc dùng cuộc thử nghiệm DF-ZF vừa qua để cảnh báo Mỹ rằng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) có đủ khả năng vũ khí để đối trọng với hệ thống THAAD của Mỹ”.
Chỉ cách đó vài ngày, quân đội Nga cũng phóng thử thành công tên lửa siêu thanh RS-18A từ một căn cứ quân sự gần biên giới Kazakhstan.
Các cuộc thử tên lửa của Nga và Trung Quốc được thực hiện trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc đang đàm phán để rục rịch triển khai hệ thống tên lửa pḥng không THAAD ở Hàn Quốc, chống lại các mối đe doạ hạt nhân từ phía Triều Tiên. Song, Bắc Kinh e ngại, hệ thống THAAD của Mỹ có thể gây phương hại tới an ninh của Trung Quốc.
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cùng cảnh báo, Mỹ đừng sử dụng các hoạt động của B́nh Nhưỡng làm cái cớ để củng cố sự hiện diện quân sự trên bán đảo Triều Tiên.
VietBF© Sưu tập