Mộc nhĩ là một loại nấm dùng để chế biến món ăn.Nếu không được chế biến đúng cách mộc nhĩ sẽ gây ra tác hại cho sức khoẻ vô cùng nghiêm trọng.Trường hợp một người phụ nữ phải đi cấp cứu suưt tử vong v́ chế biến mộc nhĩ theo cách này.

Cho đến ngày 27/7 vừa qua, người phụ nữ trẻ có tên Tất Tuyết – người Liêu Ninh, Trung Quốc vẫn hôn mê sâu trong pḥng bệnh đặc biệt ở bệnh viện Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.
Cô gái trẻ được chẩn đoán mắc phải hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan (Multiple Organ Dysfunction Syndrome: MODS). Gan, thận, tim… đều bị tổn thương, toàn thân vàng vọt, sốc nhiễm trùng nghiêm trọng. Tất cả chỉ v́ cách đó 1 tuần, cô đă ăn mộc nhĩ.
“Con bé đă ăn mộc nhĩ từ bé nhưng chưa một lần bị ngộ độc như lần này”, bố của Tất Tuyết – ông Tất Văn Long cho hay.
Theo chủ nhiệm khoa cấp cứu bệnh viện Phúc Châu – Trương Vĩ, thực ra bệnh nhân của ông đă ăn mộc nhĩ được ngâm nước gần 2 ngày, đó mới chính là nguyên nhân dẫn đến t́nh trạng ngộ độc nghiêm trọng của người phụ nữ trẻ.

Chồng “miệng nôn trôn tháo”, vợ đến nay chưa hết hôn mê
Theo Sina, cô gái trẻ này người Liêu Ninh, mới kết hôn với chồng là anh Đổng Hiểu Lượng, cùng quên được nửa năm. Sau khi kết hôn, cô theo chồng đến Phúc Kiến làm thuê.
Lần này, không chỉ bản thân Tất Tuyết ngộ độc mà chồng cô cũng bị “miệng nôn trôn tháo” nhưng t́nh trạng không nguy kịch như vợ.
Đổng Hiểu Lượng cho biết, vào tối 20/7, anh và vợ có ăn mộc nhĩ. Khi đó món thực phẩm này đă được ngâm nước gần 2 ngày mới cho vào nấu với trứng gà.
Mộc nhĩ là do vợ rửa và bản thân anh không hề biết nó đă bị biến chất, chỉ thấy khi nấu xong, món canh trứng mộc nhĩ dớt hơn mọi khi. V́ hai người đều ăn mặn nên anh cho thêm một ít muối và ớt nên khi ăn không cảm giác được vị lạ.
Sau khi thấy trong người có biểu hiện khác lạ, anh Đổng lập tức đưa vợ đi bệnh viện khám nhưng khi về nhà, t́nh h́nh không chuyển biến tích cực. Đến tầm 11h tối 22/7, Tất Tuyết bắt đầu có triệu chứng nói lú, tinh thần không tỉnh táo.
Thấy vậy, người chồng lập tức đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu. Kiểm tra sơ bộ, các bác sĩ kết luận Tất Tuyết đă mắc hội chứng rối loạn chức năng đa cơ quan.
“Cô ấy vẫn chưa vượt qua được giai đoạn nguy hiểm với tính mạng”, bác sĩ Trương Vĩ cho hay.”Đây là ca trúng độc do mộc nhĩ biến chất, khiến cho các cơ quan nội tạng trong cơ thể bị rối loạn chức năng, dẫn đến sốc nhiễm trùng nghiêm trọng.”
Cũng theo bác sĩ Trương, mộc nhĩ ngâm quá lâu trong nước sẽ sản sinh độc tố, đặc biệt là khi thời tiết nắng nóng, hiện tượng trên xảy ra cành dễ dàng và nguyên lư trúng độc khá giống với trúng độc do ăn nấm.
Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ tiếp nhận bệnh nhân ngộ độc do ăn mộc nhĩ biến chất.
Cảnh báo về thói quen ăn uống cho tất cả mọi người

Sau sự cố vô cùng đáng tiếc xảy ra với Tất Tuyết, bác sĩ Trương Vĩ đă đưa ra khuyến cáo dành cho tất cả mọi người.
Theo đó, trong ngày hè nóng bức, không chỉ có mộc nhĩ mà nấm khô, đậu cove, hoa mướp khô… nếu ngâm quá lâu cũng sẽ làm sản sinh độc tố có hại cho sức khỏe, nhẹ th́ nôn ói, đi ngoài, nặng th́ như trường hợp của cô gái trẻ nói trên.
Chính v́ lẽ đó, trong mùa hè, chúng ta nên chú ư đến cách ngâm các loại thực phẩm khô, bởi thông thường, mộc nhĩ không gây ngộ độc. Một khi phát hiện chúng đă có mùi, cần phải dứt khoát vứt bỏ, tránh rước họa vào thân.
Ngoài ra, với mộc nhĩ, chúng ta nên ngâm với nước lạnh để có độ gịn, thơm ngon khi chế biến. Nếu ngâm bằng nước sôi, khi chế biến, mộc nhĩ sẽ bị nhũn, dính, không dễ bảo quản, cất giữ.
Hơn nữa, nếu ngâm bằng nước nóng, 1kg mộc nhĩ khô chỉ cho 2-3,5kg mộc nhĩ ướt. Trong khi đó, ngâm bằng nước lạnh sẽ cho ra từ 3,5-4,5kg, lợi hơn rất nhiều, đặc biệt là cho những người làm hàng.