8/21/19
(abc News) – Chính phủ Donald Trump vào hôm thứ Tư đưa ra quy định mới, trong đó cho phép chính phủ giam giữ vô thời hạn các gia đ́nh di dân có trẻ em đi kèm, chấm dứt thoả thuận giữa chính phủ liên bang với toà cách đây hơn 20 năm: Không giam giữ trẻ em quá lâu v́ có thể ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của chúng.
1 trại giam giữ trẽ em tại Texas
Đây là bước đi mới nhất của ông Trump trong nỗ lực ngăn chặn làn sóng di dân cao bất thường đang đổ về biên giới Mỹ-Mễ. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, liệu chính phủ có đủ nguồn lực để tạm giam những gia đ́nh đă vượt qua hàng chục ngàn dặm đường mỗi tháng. Không nghi ngờ ǵ, kế hoạch này sẽ vấp phải thách thức pháp lư, và có thể bị quan toà ngăn chặn trước khi có hiệu lực.
Theo quy định mới, không có thời hạn cụ thể đối với trẻ em bị giam giữ chung với bố mẹ. Các gia đ́nh có thể nộp đơn xét tạm tha hoặc đóng thế chân tại ngoại, một khả năng có thể đối với một số người đang bị tạm giam. Tạm quyền Bộ trưởng Nội an Kevin McAleenan cho hay, những quy định mới nhằm trả lại “tính toàn vẹn” cho hệ thống nhập cư Hoa Kỳ. “Không trẻ em nào bị sử dụng làm con tốt nhằm thao túng hệ thống di trú của chúng ta,” McAleenan tuyên bố tại một buổi họp báo vào hôm thứ Tư.
Vào năm 1997, chính chủ Mỹ đạt được thoả thuận với toà án liên bang sau khi các luật sư đại diện trẻ em di dân, trong đó có một bé gái có tên Jenny Lisette Flores, đệ đơn kiện phản đối việc đối điều kiện giam giữ. Kết quả, “Thoả thuận Dàn xếp Flores” hạn chế thời gian tạm giam trẻ em đến 20 ngày, và trong điều kiện an toàn sạch sẽ.
Tổng thống Trump và Cộng hoà từ lâu đă cho rằng, hạn chế 20 ngày đă góp phần khuyến khích di dân đem theo trẻ em v́ biết rằng chúng không thể bị giữ lâu dài, và cuối cùng cũng sẽ được phép vào Mỹ. Tổng thống Barack Obama từng có lần yêu cầu toà cho phép các gia đ́nh bị giam giữ cùng nhau nhưng bị toà bác.
Vào hôm thứ Tư, Trump bênh vực quy định mới, “Tôi nghĩ đến trẻ em,” Tổng thống cho rằng, khi người ta nhận ra họ không thể vào được Mỹ th́ sẽ không đi ngay từ đầu. “Và nhiều người sẽ được cứu. Nhiều cuộc đời phụ nữ sẽ không bị huỷ hoại,” Trump nói.
Các nhà ủng hộ di dân phản đối, cho rằng, buộc trẻ em ở trong trại giam hàng tháng trời sẽ gây chấn động, làm tổn thương chúng. Bên cạnh đó, chính phủ không được trang bị đầy đủ trong việc chăm sóc bọn trẻ. 7 trẻ em đă chết khi bị chính phủ Mỹ giam giữ từ mùa xuân năm 2018 đến nay, trong đó 6 em có triệu chứng giống cúm, và nhóm ủng hộ đổ lỗi cho t́nh trạng quá tải và mất vệ sinh tại các trung tâm giam giữ.
Cơ quan Thực thi Di trú liên bang hiện đang duy tŕ 3 trung tâm giam giữ trẻ em chung với bố mẹ, 2 ở Texas và 1 ở Pennsylvania. Nhưng Quốc hội từ chối cấp thêm tiền để mở rộng những trung tâm này.
Hương Giang (Theo abc News)