Hôm nay có cô Minh Nguyet Do từ Pháp, vào nhà mình comment như sau:
"Con người không ai toàn mỹ cả. Nhưng làm được những gì như Trump làm thì không phải dể. Người VN đừng nên quên cái nhục khi tị nạn vào đất Mỹ nhé ! Chính đảng Dân chủ quyết liệt 1 xu cũng không đáng cho dân tị nạn VNCH và ông Joe Biden là người phản đối quyết liệt nhất. Dù sao một người ghét chế độ Cộng Sản và muốn diệt trừ nó thì người VN nên ũng hộ. Tôi không là công dân Mỹ nhưng tôi thấy lịch sử sẽ được lập lại nếu Trump tái đắc cử thì thế giới sẽ không còn loài CS kể cả VN"
Thấy đây là một sự ngộ nhận cần làm sáng tỏ, tôi có đôi lời giải thích như sau:

1/ Trả lời cô Minh Nguyet Do câu thứ nhất:
Trích:
"Chính đảng Dân Chủ quyết liệt 1 xu cũng không đáng cho dân tị nạn VNCH và ông Joe Biden là người phản đối quyết liệt nhất." Hết Trích..
Quay về dĩ vảng sau ngày 30 tháng 4,1975,khi làn sóng người Việt, Miên, Lào di tản bỏ nước ra đi, rồi được nhận vô Hoa Kỳ vào khoảng 130,000 người.
Lập tức vào ngày 7 tháng 5, 1975. Đảng Dân Chủ bắt tay ngay vào công tác cứu trợ. Dân Biểu Peter W. Rodino (D-NJ) thảo 1 cái luật, còn gọi là "Indochina Migration and Refugee Assistance Act of 1975" qua sự bảo trợ của TNS Edward Kennedy (D-MA). Bill này xin 405 triệu (khoảng 1.9 tỷ theo thời giá ngày nay 2020) đễ lo cho những người Việt & Miên & Lào tỵ nạn. (305 triệu cho Bộ Ngoại Giao + 100 triệu cho Health, Education and Welfare).
Luật này được thông qua bởi Hạ Nghị Viện vào ngày 14 tháng 5, 1975, và Thượng Nghị Viện vào ngày 16 tháng 5, 1975.
Với kết quả thuận/chống như sau:
HẠ NGHỊ VIỆN:
THUẬN: 92% - Dân Chủ 246 Cộng Hòa 135
CHỐNG: 8% - Dân Chủ 24 Cộng Hòa 7
CÓ MẶT: 0% - Dân Chủ 5 Cộng Hòa 0
KHÔNG BẦU: 0% - Dân Chủ 13 Cộng Hòa 3
Tức là 85% người trong Đảng Dân Chủ tại Hạ Viện bầu cho cái luật này, đễ lo cho những người tỵ nạn từ Đông Dương .
THƯỢNG NGHỊ VIỆN:
THUẬN: 97% - Dân Chủ: 46 Cộng Hòa: 30 Độc Lập: 1
CHỐNG: 3% - Dân Chủ: 0 Cộng Hòa: 2
KHÔNG BẦU:0%-Dân Chủ: 14 Cộng Hòa: 5 Bảo Thủ: 1
Và 77% người thuộc Đảng Dân Chủ ở Senate tán thành luật "Indochina Migration and Refugee Assistance Act of 1975"
Ngay chính TNS Joseph Biden (D-DE) thì không bầu, chứ không phải ông Biden bỏ phiếu chống đối quyết liệt.
Vì thế khi cô Minh Nguyet Do tuyên bố: "Chính đảng Dân chủ quyết liệt 1 xu cũng không đáng cho dân tị nạn VNCH và ông Joe Biden là người phản đối quyết liệt nhất" ...là kém hiểu biết.
2/ Trả lời cô Minh Nguyet Do câu thứ 2:
Trích:
"Dù sao một người ghét chế độ Cộng Sản và muốn diệt trừ nó thì người VN nên ũng hộ. Tôi không là công dân Mỹ nhưng tôi thấy lịch sử sẽ được lập lại nếu Trump tái đắc cử thì thế giới sẽ không còn loài CS kể cả VN"...Hết trích.

Đây là cái bánh vẽ của Trump và đó lý do tại sao người Việt khắp nơi ủng hộ Donald Trump.Đối với vấn đề này, tôi xin trích bài của 2 Tác Giả: Võ Ngọc Ánh và Giao Thanh Phạm vì nó hơi dài dòng. Hy vọng sau đó cô Minh Nguyet Do sẻ nhìn ra vấn đề 1 cách sáng suốt hơn.
VÕ NGỌC ÁNH
Donald Trump có thật sự chống XHCN?
Rất nhiều người Việt trong và ngoài nước thích, ủng hộ và bảo vệ Tổng thống Donald Trump với niềm tin, ông sẽ dẹp cộng sản và chủ nghĩa xã hội (CNXH) trên thế giới. Tổng thống Donald Trump làm được như niềm tin của nhiều người Việt kia chắc hẳn sẽ bị "việt vị". Một sự "việt vị" trong niềm vui của hắn. Tuy nhiên, đến bây giờ hắn chưa tin một con người không có đạo đức, nói dối… thích thể hiện bản thân như Donald Trump làm được điều nhiều người Việt đang mong đợi.
Một người chống cộng sản, chống XHCN không thể đi chống cả lại tự do báo chí. Miệt thị báo chí là “kẻ thù của nhân dân”. Xem thường tính dân chủ trong chính trị. Chẳng quan tâm về nhân quyền… Tuy nhiên, Donald Trump là người như vậy.
Donald Trump cũng không ngần ngại tấn công vào sự liêm chính, độc lập của ngành tư pháp ở Mỹ.
Trump thèm muốn quyền lực như Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong Un... Hay ít ra cả thượng viện, hạ viện... phải do đảng Cộng Hòa kiểm soát để thực hiện ước muốn của Trump.
Làm tổng thống cường quốc số một thế giới, nhưng Trump luôn có dư thời gian tấn công, trêu chọc, ăn miếng trả miếng với tất cả những ai không làm theo ý muốn cá nhân và những điều ông đề xuất…
Donald Trump chống XHCN?
Phát biểu của Donald Trump trong cuộc họp Khóa họp thứ 72 của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, tại New York, 19/9/2017 về việc lên án XHCN. “Vấn đề ở Venezuela không phải là XHCN được thực hiện kém, mà là chủ nghĩa xã hội đã được thực hiện một cách trung thành. Từ Liên Xô tới Cuba và Venezuela, bất kỳ nơi đâu XHCN hay chủ nghĩa cộng sản được áp dụng, nó đem lại khổ đau, phá hoại và thất bại”.
Mới đây phát biểu với những người Venezuela và Cuba lưu vong tại Miami, Hoa Kỳ ông cũng nói tương tự, "Tại Venezuela và trên khắp Tây bán cầu, XHCN đang chết dần”.
Việc Donald Trump sớm công nhận Tổng thống tự phong Juan Guaido của Venezuela, cô lập nhiều quan chức của chính phủ Maduro trước đó là điều đáng được ghi nhận.
Vậy có phải Donald Trump là người thật sự chống cộng sản, chống XHCN?
Cần phải nhìn lùi 10 năm về trước và lâu hơn. Từ khi phong trào cánh tả tại Nam Mỹ lên ngôi, dành được quyền lãnh đạo tại nhiều quốc gia, khiến Mỹ bị "đá" ra ngoài.
Với phong trào cánh tả, nhiều lãnh đạo quốc gia đã bẻ lái đất nước sang xem Trung Quốc, Nga, Cuba là bạn tốt, trong khi Mỹ trở thành kẻ xấu xa.Venezuela, Bolivia... là các điển hình.
Sau chính trị, hàng hóa Trung Quốc, Nga qua ngã những nước thân thiện trên đã, đang tràn ngập “sân sau của Mỹ”.
Do đó, các phát biểu này tuy nhắm vào XHCN, nhưng chỉ ở nơi Mỹ bị thất sủng chứ chưa hẳn trên toàn thế giới.
Bằng chứng,
Chính Donald Trump đã đề xuất mô hình XHCN của Việt Nam cho Bắc Hàn. Theo mô hình này, Bắc Hàn chỉ cần mở cửa, cải cách trong lĩnh vực kinh tế và độc tài về chính trị để cai trị.
Không lâu sau đó, Donald Trump tuyên bố chọn Hà Nội, Việt Nam làm nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Nếu Donald Trump thật sự chống XHCN, chống độc tài chắc chắn đã không đề xuất và chọn lựa như thế.
Việc giới thiệu, lựa chọ trên là sự thừa nhận tính ưu Việt của mô hình XHCN mà Việt Nam đang dùng để cai trị dân. Chắc chắn nâng uy tín cho Hà Nội. Và Trump cũng tự biến mình thành người PR không lương cho nhà nước cộng sản Việt Nam.
Cuộc thương chiến (Trade War) với Trung Quốc càng không phải cuộc chiến chống cộng sản, chống XHCN. Nó đơn thuần chỉ là cuộc chiến vì tiền.
Dĩ nhiên, hắn ủng hộ và trong suy nghĩ của hắn, việc có biện pháp mạnh với Trung Quốc phải xảy ra từ nhiều năm trước.
Bất kỳ ai ở Mỹ sẽ thấy hàng hóa có xuất xứ Trung Quốc tràn ngập, từ cái rẻ nhất vài chục cent đến món hàng chục ngàn đô khắp mọi nơi. Từ bán online đến sờ nắm được tại các cửa hàng, chợ. Trong hệ thống siêu thị Walmart chắc trên 80% hàng hóa đến từ Trung Quốc.
Do đó, thâm hụt thương mại cho Mỹ là điều khó tránh khỏi.
Tuy nhiên, vòng đàm phán mới nhất tại thủ đô Washington, cả hai bên đều cho thấy dấu hiệu giảm nhiệt cuộc chiến.
Khi Trung Quốc chấp nhận một cuộc chơi công bằng hơn, đôi bên cùng có lợi, giảm thâm hụt thương mại cho Mỹ, cuộc chiến sẽ kết thúc.
Trump chẳng phải đánh cho Trung Quốc hụt hơi, chết ngỏm như nhiều người Việt mong đợi.
Nhân quyền ngoài vùng phủ sóng
Nhân quyền xem như nằm ngoài vùng "phủ sóng" của Donald Trump, dù đó là Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ nơi nào trên thế giới.
Chỉ riêng tại Việt Nam trong năm 2018, đã có 136 người bị nhà nước Việt Nam biến thành tù nhân lương tâm. Nhiều hơn bất kỳ các đời tổng thống nào trước đó của Hoa Kỳ. Trump chưa một lần "thổi còi" nhà cầm quyền Hà Nội.
Tại "sân nhà" Nam Mỹ, dường như Donald Trump tiết kiệm việc lên án mạnh mẽ các lãnh đạo, những nhà nước độc tài, tham nhũng, dung dưỡng bạo lực, vi phạm nhân quyền khiến người dân phải bỏ nước ra đi.
Thay vào đó, Trump lại tấn công vào chính những con người bị tổn thương nhiều nhất, phải từ bỏ quê hương ra đi. Trump gọi họ, “những tên tội phạm”. Dùng những người đã bị tổn thương làm bàn đạp cho mục đích chính trị dựng bức tường biên giới.
Mê Trump
Một tổng thống Mỹ không xem trọng nhân quyền dĩ nhiên được những người mê cộng sản ủng hộ chẳng có gì lạ. Tuy nhiên, cả người Việt chống cộng sản cũng ủng hộ Trump.
Kết quả khảo sát của một tổ chức phi đảng phái, công bố vào tháng 10/2018 cho thấy người gốc Việt tại Mỹ cũng sắc dân châu Á có tỷ lệ ủng hộ Trump cao nhất 64%, so với 32% của Hàn Quốc, 14% của Nhật Bản…
Không xem trọng nhân quyền để thấy Trump cũng không phải là người Cộng Hòa. Donald Trump ta chỉ lợi dụng đảng Cộng Hòa cho mục đích, tham vọng cá nhân.
Vậy tại sao nhiều người Việt vẫn ủng hộ Donald Trump?
Họ ủng hộ vì Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa, "mối tình đầu" chính trị của họ tại Mỹ.
Họ ủng hộ Donald Trump trong suy nghĩ đơn giản qua vài phát biểu chống cộng sản, chống XHCN, chống Trung Quốc. Họ tin Trump sẽ làm Trung Quốc sụp đổ Việt Nam cũng sẽ tiêu tan theo.
Đâu có dễ dàng vậy.
Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngà, một Facebooker đang sinh sống tại Cao Lãnh, Đồng Tháp: “Trump không chống độc tài, cũng chẳng chống XHCN. Ông ta là người thực dụng nên sẵn sàng nói và làm mọi thứ có lợi cho bản thân, hoặc nước Mỹ mà ông ta tin rằng đúng. Cách Trump nhận được nhiều ủng hộ của người Việt trong ngoài nước, vì đúng tâm lý thích hành động, không cần kế hoạch dài hạn, không cần suy nghĩ sâu xa và nghĩ cho người khác của người Việt. Donald Trump đáp ứng được yêu cầu kể trên, nên kể cả khi ông làm sai thì vẫn được ủng hộ.”.
Còn với hắn, Donald Trump, Tổng thống kỳ lạ của nước Mỹ.
01.03.2019
Võ Ngọc Ánh
Copy: Michael Bùi
Mar 3rd, 2020
https://www.facebook.com/745533404/p...609998405/?d=n
******************** *****************
THÔNG TIN ĐỪNG BÓP MÉO - AI CẦN BIẾT SỰ THẬT THÌ XIN VÀO LINK BÊN DƯỚI ĐỂ KIỂM CHỨNG
FB: Hieu Van Ngo
Báo viết 1 chiều đã xuyên tạc về hồ sơ đối với người tị nạn của Joe Biden.
*** Chống lại các xuyên tạc của đám cuồng Trump không nhất thiết là theo đảng phái để chống nhau ***
Thực vậy, vào tháng 5/1975, ông Biden và 13 Sentators Dân Chủ bỏ phiếu trắng trong khi có 5 Senators Cộng Hòa bỏ phiếu trắng và 2 bỏ phiếu chống.
Kết quả là dự luật HR 6755 được thông qua 97%, giúp 130k người di tản Đông Dương được định cư tại Mỹ.
Biden có thể đã theo trào lưu chống chiến tranh thời đó nhưng ông không chống người tị nạn.
Bỏ phiếu trắng hay không bỏ phiếu rất khác với bỏ phiếu chống. Nhưng bài báo này đã không nêu lên hồ sơ bỏ phiếu của Thượng Viện về người tị nạn trong khi có tựa đề về Biden và Tị Nạn.
Ngay cả ông Nixon mang tiếng là hiếu chiến, nhưng khi tranh cử năm 1968 cũng đã chủ trương kết thúc VN War này rồi. Lúc đó cũng là lúc TT Johnson đang tăng cường đến đỉnh điểm của cuộc chiến.
(Khi bàn giao White House, Nixon kế thừa Johnson cuộc chiến Việt Nam với trên 50 vạn quân Mỹ và đồng mình ở Việt Nam. Chỉ trong vòng vài năm quân Mỹ co cụm và rút dần, đến đầu 1973 là rút hết, chỉ còn quân cố vấn)
TT Nixon bỏ bom Hà Nội và thả mìn Vịnh Bắc Việt cuối năm 1972 là để ép Hà Nội ký Hiệp Định Paris cho Mỹ rút quân trong thể diện chứ không nhất thiết là giúp bảo vệ VNCH.
Đáng lẽ ra bài báo này nên viết tròn trịa hơn thì có giá trị hơn; chứ viết lách kiểu này thì cố tình tạo fake news, có khác gì treo đầu dê bán thịt chó!
****
https://www.govtrack.us/congress/votes/94-1975/s186
Senate Vote #186 in 1975, in the United States Congress.