Tổng thống Donald Trump
Vào đầu tuần này, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã chặn được một phong bì gửi đến Tòa Bạch Ốc, có chứa chất độc gây chết người
ricin, New York Times đưa tin vào chiều thứ Bảy 19/9. Những lá thư tương tự có chứa chất
ricin này cũng được gửi tới một số cơ quan liên bang không xác định ở tiểu bang Texas.
Các nhà điều tra tin rằng các bưu phẩm ban đầu được gửi từ Canada.
"Một trong những phong bì chứa chất độc được gửi tới Tổng thống Donald Trump, đã trải qua hai cuộc sàng lọc trước khi được gửi đến phòng thư của Tòa Bạch Ốc", một viên chức thực thi pháp luật nói với Times.
Không có ai được báo cáo bị tổn hại do chất
ricin này.
Ricin là một chất rất độc được tạo ra từ các chất thải còn sót lại trong quá trình chế biến hạt thầu dầu. Chất độc có thể ở nhiều dạng, bao gồm bột, khí sương hoặc viên nhỏ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (
CDC), nó hoạt động bằng cách xâm nhập vào các tế bào của con người và ngăn chặn chúng sản xuất các protein cần thiết. Nếu ăn phải, có thể gây buồn nôn, nôn mửa và chảy máu bên trong, sau đó thường dẩn đến suy gan, lá lách và thận, trước khi đối tượng chết do bị suy sụp hệ thống tuần hoàn.
Đây không phải là lần đầu tiên mà có người toan tính gửi chất độc
ricin cho Tổng thống Trump qua đường bưu điện. Một số phong bì gửi đến Tổng thống cũng như Bộ trưởng Quốc phòng lúc đó là James Mattis và Tư lệnh Hải quân lúc đó, Adm. John Richardson đã bị Sở mật vụ chặn vào tháng 10 năm 2018. Cựu chiến binh hải quân William Clyde Allen bị buộc tội 7 tội danh liên quan đến các phong bì này.
Ngoài ra, bốn người đàn ông ở Georgia đã bị buộc tội và bị kết án tù vì lên kế hoạch nhắm vào các viên chức liên bang và tiểu bang ở năm tiểu bang của Hoa Kỳ bằng
ricin vào năm 2011.
Năm 2014, bà Shannon Richardson, một nữ diễn viên, lãnh án 18 năm tù giam, vì gởi những bao thư chứa chất
ricin cho 18 người, trong đó có cựu Tổng Thống Barack Obama và ông Michael Bloomberg, cựu thị trưởng thành phố New York.