Bốn năm một lần lại đến hẹn nên dân Mỹ đi bầu cử Tổng thống. Và chỉ c̣n vài chục giờ nữa là lại đến lần bầu cử Tổng thống mới, v́ vậy Donald Trump hay Joe Biden trở thành đắc cử Tổng thống Mỹ. Nếu bạn hảo tâm đóng góp vào một project nào đó, bạn sẽ nhận được rất nhiều thư hay các post Facebook xin tiền.
Cử tri ngộp trong email vận động và... thư xin tiền
Đến hẹn lại lên. Bốn năm một lần, dân Mỹ đi bầu cử Tổng thống. Và chỉ c̣n vài chục giờ nữa là lại đến lần bầu cử Tổng thống mới. Tổng thống đương nhiệm, Donald Trump, hy vọng sẽ tái đắc cử. Người thách thức ông Trump là Joe Biden, nguyên phó Tổng thống thời ông Obama. Nếu bạn không đi bầu cử, bạn sẽ không biết là ngoài 2 ứng cử viên nặng kư trên c̣n có tới 4 cặp khác nữa.
Từ sau khi ông Biden vượt qua các đối thủ trong đảng Dân chủ để trở thành ứng cử viên Tổng thống, cuộc khẩu chiến giữa hai "cụ" cao niên bắt đầu (ông Biden 78 tuổi, c̣n ông Trump 74 tuổi). Không những thế, dân chúng cũng được lôi kéo bằng đủ mọi h́nh thức.
Nếu bạn có tài khoản trên Facebook, Twitter, Google, … lượng email bạn nhận được mỗi ngày cũng đủ để đọc mất vài tiếng trong ngày. Nếu bạn hảo tâm đóng góp vào một project nào đó, bạn sẽ nhận được rất nhiều thư hay các post Facebook xin tiền. Thử tưởng tượng nếu bạn ủng hộ ông X trở thành tổng thống/nghị sĩ và nhận được một email nói "X đang bị đuối, đối thủ của X được hậu thuẫn bởi YZ với cả triệu đô - bạn đóng góp 10 USD, chúng tôi sẽ tăng 500 lần để giúp X" th́ bạn có đóng góp không? Nhưng một ngày mà có đến 20 cái email như vậy, bạn có cho tiền không?
Giờ này mà bật TV th́ chỉ có bầu cử, bầu cử, và bầu cử. Tất cả các phương án được đưa ra. Kết quả thăm ḍ từ các hăng thông tấn, đảng phái, … đều được đánh giá.
Vận xui của ông Trump
Thông thường, đương kim Tổng thống có lợi hơn nhiều so với các ứng viên khác và khả năng tái đắc cử là cao hơn hẳn. Vậy tại sao lần bầu cử này khác những lần bầu cử trước đây. CNN thậm chí c̣n gọi đây là lần bầu cử có "sứ mạng lịch sử" và có thể ảnh hưởng tới nước Mỹ trong một tương lai lâu dài.
Sứ mạng lịch sử th́ chưa biết nhưng hoàn cảnh lịch sử th́ chắc chắn đúng. Tính cho đến nay, đă có 90 triệu cử tri đi bỏ phiếu sớm, một con số cực kỳ ấn tượng nếu so với tổng số chừng 129 triệu người đi bầu năm 2016. "Em" nCoVy đă làm gần 230 ngàn người chết, 9 triệu người nhiễm bệnh. Và con số này đang tăng một cách chóng mặt. "Em" cũng là nguyên nhân quan trọng khiến 90 triệu người đi bỏ phiếu trước ngày bầu cử.
Phải nói, ông Trump hơi xui xẻo. Nếu không có vụ nCoVy th́ chắc không ai đánh bại được ông. Kinh tế (cổ phiếu) lên vù vù. Nhiều người nói ông hưởng lợi do chính sách của Obama. Nhưng thây kệ, kinh tế lên th́ là thành tích của kẻ đương thời.
Ông theo đuổi chính sách "nước Mỹ trên hết". Ông dương Đông kích Tây, làm đảo lộn rất nhiều thứ vốn đă tồn tại bền vững khắp thế giới. Thực sự ra th́ khó có thể đánh giá được đúng sai của những chiến lược này. Cứ nói ông "đánh" Trung Quốc, nhưng thặng dư thương mại với Trung Quốc không những không giảm mà lại tăng. Nông dân Mỹ phải đổ khoai tây đi. Nhưng nhăn tiền th́ Mỹ không đổ tiền vào những thứ không dùng cho Mỹ như WHO, bỏ tất cả hoặc giảm tối đa đóng góp trong những hiệp định tốn tiền của nước Mỹ… Ông Trump buộc các nước khác phải đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động của Liên Hợp Quốc... Đối với nhiều người th́ thế là "Mỹ trên hết" rồi.
Ông nói chống dân di cư bất hợp pháp nên đ̣i xây tường ngăn giữa Mexico và Mỹ. Ông lấy tiền dành cho quân đội để làm tường. Dân chúng tung hô và có nhiều người ủng hộ cả tiền. Nhưng cho đến nay, vẫn c̣n nhiều nơi không có tường. Lại có nhiều chỗ, tường đă được đem bán sắt vụn ở Mexico. Ông trục xuất kha khá các loại dân với thẻ xanh nhưng chưa trở thành công dân về lại nước của họ v́ vi phạm luật lệ. Đối với nhiều người th́ thế là được rồi.
Ông Trump là một Tổng thống không giống ai. Ông có thể nói xấu hay tung hô bất cứ ai. Ông khích lệ những người bầu cho ông làm cái thứ mà họ thích. Vậy là đủ đối với họ.
Ba việc chính ông làm trong 4 năm qua là vậy. Bằng đó là đủ để giữ những người đă bầu cho ông. Vậy là đủ? Ông có thể sẽ không thắng số phiếu phổ thông, nhưng nếu t́nh h́nh năm 2016 lặp lại th́ ông vẫn sẽ đắc cử. Dù rất "cay", nhưng ông khó mà thắng được phiếu phổ thông. Trước đây và bây giờ, chuyện đó sẽ không xảy ra!
Vậy th́ cửa đâu cho ông Biden thắng cử?
Và cơ hội của ông Biden
Ông Biden có được lợi thế hiện tại th́ cũng nhờ nhiều vào "em" nCoVy. Đùng một cái, "em" xuất hiện ở nước Mỹ. Em láng cháng một chút ở Seattle rồi im ỉm đi dạo. Rồi "em" bùng lên, làm cho nước Mỹ tái dại. Với cái điệp khúc ấy, "em" lơ lửng trên đầu dân Mỹ. Kẻ th́ khiếp sợ. Người lại coi thường. Bây giờ đă là đợt thứ ba "em" nCoVy hành hạ nước Mỹ.
Giá mà ông Trump bảo dân chúng đeo khẩu trang th́ có lẽ t́nh h́nh dịch bệnh đă khác. Nhưng ông lại không làm vậy. Số người Mỹ nhiễm nCoVy tăng vùn vụt, số người chết cũng thế. Điều này làm cho rất nhiểu người trước đây v́ không thích bà Hillary mà bầu cho ông đổi ư. Thế đó, vậy là một phần phiếu của ông ra đi.
Dù nói qua nói lại ra sao th́ ông Biden cũng có điểm mạnh. Ông đă rút được kinh nghiệm từ năm 2016. Ông cẩn thận hơn và cũng ít phốt hơn bà Hillary (nhưng, có chính trị gia nào là không có phốt nhỉ?) Ông tập trung vào những nơi Hillary thua. Được hậu thuẫn của Obama và rất nhiều chính khách khác ủng hộ nên có thể ông sẽ lật ngược được thế cờ ở những nơi cần thiết. Florida, Ohio, Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Arizona, và ngay cả Texas. Đổi được mầu ở những nơi này th́ ông sẽ thắng. Tôi nghĩ phía Biden cũng hơi lạc quan, chứ nếu Texas hay Arizona chuyển màu th́ chính trị Mỹ sẽ c̣n nhiều biến động trong các năm tới!
Vậy đấy. Khả năng nước Mỹ sẽ có ông Trump - một người thường xuyên phát ngôn gây tranh căi, quay lưng với khoa học - làm tổng thống trong 4 năm tới là không hề nhỏ. Nhưng ông Biden cũng có cửa để thắng. Cả hai đều biết cần phải làm ǵ để thắng: 270 phiếu đại cử tri. nCoVy đă hành hạ đương kim Tổng thống kha khá và giúp cho ông Biden rất nhiều. Liệu đương kim Tổng thống có lật được thế cờ? Hay Biden có thể tận dụng được lợi thế? Chỉ c̣n vài ngày nữa, mọi sự sẽ ngă ngũ.
Không lẽ, chỉ v́ nCoVy mà ông Biden thắng?
Mới hay, mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.