Theo trang mạng We are the Mighty, nếu Mỹ nổ ra chiến tranh với Trung Quốc thì cần lưu ý rằng, Bắc Kinh đang có trong tay một kho vũ khí ngày càng lớn mạnh và chủng loại của chúng sẽ buộc quân đội Mỹ phải điều chỉnh để thích ứng, đặc biệt là hải quân.
1. Tên lửa siêu vượt âm
Vũ khí siêu vượt âm chủ lực của Trung Quốc hiện nay là phương tiện lượn siêu vượt âm DF-ZF nhưng nước này cũng đang tiến hành thử nghiệm nhiều thành phần siêu vượt âm khác nhau và trong số đó có một loại tên lửa đạn đạo chống tàu có thể bay với tốc độ siêu vượt âm trong giai đoạn cuối hướng tới mục tiêu.
Các phương tiện bay như DF-ZF có thể được gắn trên nhiều loại tên lửa hiện nay của Trung Quốc, cho phép chúng nâng cao tốc độ và tăng tầm bắn.
Các phương tiện siêu vượt âm có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và vượt qua hầu hết các hệ thống phòng thủ hiện nay. Bên cạnh đó, chúng cũng có thể tạo ra mối đe dọa khổng lồ ở cấp độ chiến thuật khi làm hạn chế hiệu quả của các hệ thống phòng thủ hải quân.
Nếu Trung Quốc và Mỹ đối đầu ở Thái Bình Dương, những tên lửa siêu vượt âm này sẽ là mối đe dọa lớn đối với hạm đội của Mỹ, cũng như các cơ sở trên bờ của Lục quân, Không quân và Thủy quân lục chiến Mỹ.
2. Tàu đổ bộ Type 072A
Tàu đổ bộ Type 072A của Trung Quốc có thể chở theo 10 xe tăng, cũng như 1 xuồng đệm khí, 4 xuồng đổ bộ, 250 binh sĩ và 1 trực thăng. Hiện Trung Quốc có 15 tàu loại này.
Các tàu Type 072A được trang bị pháo 30mm, cho phép yểm trợ các phương tiện tác chiến trên tàu trong quá trình di chuyển vào bờ.
Đây sẽ là một bất lợi cho Mỹ trong quá trình chạy đua với Trung Quốc để giành quyền kiểm soát các đảo chiến lược hoặc để bảo vệ các vùng đất mà Mỹ đang nắm giữ. Những con tàu này sẽ cho phép Trung Quốc triển khai lực lượng một cách nhanh chóng khi cần thiết.
3. Thủy phi cơ AG-600
Thủy phi cơ AG-600 được đánh giá là một công cụ đắc lực về hậu cần đối với Trung Quốc tại những khu vực như Biển Đông.
Chiếc máy bay này chỉ được trang bị một số cảm biến và không có vũ khí nhưng nó có khả năng cất cánh từ những vùng nước nông trong khi mang tải trọng tới 13 tấn.
Do đó, đây sẽ là phương tiện hiệu quả để cung ứng cho lực lượng của Trung Quốc trên các tàu chiến và các đảo mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép - những nơi không có đủ điều kiện thuận lợi để các loại máy bay thông thường hạ cánh.
4. Trực thăng không người lái Golden Eagle CR500
Hiện không có nhiều thông tin về Golden Eagle CR500 nhưng nó được cho là có thể hoạt động liên tục trong 6 giờ đồng hồ và mang được tổng cộng 4 tên lửa, trong đó có các tên lửa không-đối-đất.
Phương tiện này có thể mang lại cho Trung Quốc khả năng "săn lùng" các lực lượng trên bờ của Mỹ từ những tàu chiến cỡ nhỏ.
Thay vì chờ lực lượng trinh sát tới dò xét các đảo mục tiêu, Trung Quốc có thể cắt cử một bài tàu nhỏ mang theo trực thăng Golden Eagle CR500 để chúng bay trên các hòn đảo này và tấn công những mục tiêu mà chúng tìm thấy ngay lập tức.
5. Máy bay không người lái CH-7
CH-7 được xem là bản sao từ mẫu máy bay không người lái X-47B của Hải quân Mỹ. Giống như X-47B, CH-7 là mẫu máy bay tàng hình trên hạm, có thể thâm nhập các vùng không phận đang tranh chấp, thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tấn công nếu cần thiết.
Dù chỉ hoạt động được bằng một phần của X-47B thì CH-7 cũng đủ mang lại cho Trung Quốc khả năng tấn công lực lượng Mỹ trên bờ và làm nhiễu đội hình máy bay Mỹ mà không khiến các phi công Trung Quốc gặp nguy hiểm.
CH-7 có thể sẽ trở thành "nhân tố thay đổi cuộc chơi" đối với Trung Quốc do một trong những hạn chế lớn nhất đối với giấc mơ hàng không dân sự và quân sự quy mô lớn của Bắc Kinh là thiếu hụt phi công.
6. Máy bay ném bom tàng hình H-20
Máy bay ném bom tàng hình H-20 vẫn chưa hoàn thiện nhưng thông tin rò rỉ cho biết nó có vẻ giống mẫu B-2 của Mỹ.
Nếu có khả năng tương tự B-2 thì H-20 có thể sẽ qua mặt được các hệ thống phòng thủ của Mỹ và tấn công vào các trạm radar, tên lửa để mở đường cho các máy bay chiến đấu của Trung Quốc.
H-20 được cho là có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Mặc dù hàng phòng thủ của Mỹ là mạng lưới cảm biến và đánh chặn phân tán nhưng đối phương vẫn có thể mở ra lỗ hổng ở trung tâm nhóm tác chiến tàu sân bay nếu có một vài cú tấn công chuẩn xác vào các tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục lớp Arleigh-Burke của Hải quân Mỹ.
7. Tàu hộ tống tàng hình Type 056
Tàu hộ tống Type 056 có kích cỡ nhỏ nhưng đổi lại chúng có sự linh hoạt cao. Với lượng giãn nước 1.365 tấn, Type 056 được trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu, 8 tên lửa đất-đối-không, 2 ống phóng ngư lôi, 1 pháo chính 76mm và 2 pháo hỗ trợ 30mm.
Cách đây vài tháng, Trung Quốc đã biên chế chiếc Type 056 thứ 41 vào lực lượng của mình. Mặc dù có chi phí rẻ nhưng Type 056 có tiềm năng mạnh, đủ để tiêu diệt các lực lượng đổ bộ và tàu chiến cỡ nhỏ, làm gián đoạn chiến dịch đổ bộ của đối phương.
VietBF @ Sưu tầm