Tại Australia, chuột đang sinh sản mạnh và tàn phá nhiều hoa màu, gây ra nguy cơ lớn đối với kinh tế và sức khỏe người dân.
Lo lắng nguy cơ dịch hạch cũng như làn sóng tấn công của lũ chuột, hàng trăm tù nhân tại Trung tâm cải huấn Wellington ở bang New South Wales của Australia hôm 22/6 buộc phải di chuyển ra khỏi cơ sở này để lực lượng quản lí dọn dẹp, sửa chữa những thiệt hại do lũ chuột gây ra.
Theo Washington Post, Trung tâm cải huấn Wellington này đang bị lũ chuột tấn công. Chúng chui qua dây cáp làm hỏng hệ thống điện nội bộ, chạy loạn xạ trên các tấm trần nhà và chui vào tường của ṭa nhà.
Chuột chết khắp nơi ở Australia
Peter Severin, Ủy viên của Dịch vụ Cải huấn New South Wales xác nhận, "công việc khắc phục hậu quả nghiêm trọng" cần được thực hiện tại Trung tâm cải huấn Wellington, cách Sydney khoảng 4 giờ lái xe, cùng với việc dọn dẹp và xem xét kỹ lưỡng cơ sở hạ tầng tại đó.
"Sức khỏe, sự an toàn và phúc lợi của nhân viên và tù nhân là ưu tiên hàng đầu, v́ vậy điều quan trọng là chúng tôi phải hành động ngay lập tức để khắc phục hậu quả nghiêm trọng này", ông Severin nói đồng thời cho biết thêm, ước tính có khoảng 420 tù nhân (cả nam và nữ) sẽ được chuyển đến các nhà tù khác trong 10 ngày tới cùng với ít nhất 200 nhân viên. Hầu hết các nhân viên sẽ được điều động đến các nhà tù khác ở khu vực phía tây, trong khi số ít sẽ ở lại Trung tâm cải huấn Wellington để giám sát và sửa chữa nhà tù.
Xác chuột chết trong kho của nông dân ở Australia. Ảnh: Guardian
Washington Post cho biết, hiện không thể liên hệ với giới chức nhà tù và cũng chưa có thêm thông tin chi tiết. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, dự kiến Trung tâm cải huấn Wellington sẽ tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng tới.
Tuy nhiên theo Washington Post, các dịch vụ về kiểm soát và tiêu diệt sinh vật gây hại đă được điều đến để dọn dẹp xác những con chuột chết bị mắc kẹt ở các bức tường sau khi các nhà chức trách nghe báo cáo về mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ đó.
"Đại dịch chuột" đáng lo ngại
Những con chuột đă xuất hiện ở Trung tâm Cải huấn Wellington từ năm ngoái nhưng làn sóng tấn công ngày càng tăng lên thời gian gần đây.
Tuy nhiên, không chỉ các nhà tù, Australia đang đối mặt với vấn đề "đại dịch chuột" đáng lo ngại. Thực tế đó là mối lo dịch hạch. Chuột tấn công hàng loạt kéo dài thập kỷ qua ở nước này hoặc lâu hơn, tàn phá khắp các cộng đồng và phá hủy mùa màng cũng như nguồn sinh kế của những người nông dân khiến họ lo lắng về tương lai.
Chưa kể số lượng chuột đang chạy tràn lan dọc theo vành đai ngũ cốc phía Đông của Australia, phá hoại mùa màng, phá hoại nhà cửa. Những người nông dân phải nghĩ đủ cách như chế ra những cái bẫy tạm thời để ngăn chặn loài gặm nhấm vốn có khả năng sinh sản ở mức báo động này.
"Đầu tiên là hạn hán. Sau đó là lũ lụt và bây giờ, những con chuột", một nông dân ở Australia than thở. Một số nông dân cho biết họ đă bắt được từ 500 - 1.000 con chuột trong một đêm. Nhiều người dân nói với Washington Post rằng, trong những tuần gần đây, chuột chết tràn khắp các ngơ ngách, tường nhà gây mùi hôi thối kinh khủng.
Kevin Corcoran, trợ lư ủy ban quản lư điều chỉnh giám sát trại giam, cho biết sẽ t́m biện pháp bảo vệ các nhà tù khỏi sự tấn công của chuột trong thời gian tới.
Trong khi các nhân viên Trung tâm cải huấn Wellington sẽ được điều đến làm việc các nhà tù khác cho đến khi t́nh h́nh ổn định hơn, một số người dân cho rằng, không nên chuyển các tù nhân đi. Prime7 News dẫn lời một người đàn ông nói: "Đó không phải là nơi đến để nghỉ mát, họ bị đưa đến đó v́ phạm tội. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng, cần chú trọng sức khỏe cho tù nhân v́ sự tấn công của lũ chuột là rất nguy hiểm.
Đầu năm nay, các bệnh viện ở New South Wales đă báo cáo về t́nh trạng nhiễm trùng ở một số bệnh nhân bị chuột tấn công, buộc họ phải điều trị y tế. Vào thời điểm đó, một phát ngôn viên y tế của New South Wales nói với ABC News rằng đă có các báo cáo cho thấy người dân hoặc bệnh nhân bị chuột cắn.
Các quan chức cũng xác định, một căn bệnh hiếm gặp nhưng lây nhiễm cao, được gọi là viêm màng năo lympho bào đă xuất hiện trong khu vực. Họ nghi ngờ có liên quan đến những con chuột có khả năng mang và truyền virus. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, đau nhức cơ thể và nôn mửa.
Theo Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh Australia, những người bị chuột cắn, xử lư xác chết hoặc tiếp xúc với phân của chúng có nhiều khả năng mắc bệnh hơn và họ được mô tả nhiễm bệnh "do động vật gặm nhấm".
VietBF @ Sưu tầm