Bhutan và Trung Quốc ngày 14/10 đã ký bản ghi nhớ "lộ trình ba bước" để xúc tiến đàm phán về tranh chấp biên giới.
Theo báo Hindustan Times, động thái trên đã vấp phải phản ứng từ Ấn Độ, trong bối cảnh căng thẳng Trung Quốc-Ấn Độ nóng trở lại dọc Đường Kiểm soát thực tế (LAC).
"Chúng tôi đã lưu ý việc ký kết bản ghi nhớ giữa Bhutan và Trung Quốc hôm nay," người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết hôm 14/10.
"Chúng tôi ghi nhận Bhutan và Trung Quốc đã tổ chức đối thoại về biên giới từ năm 1984. Ấn Độ cũng tổ chức đối thoại biên giới tương tự với Trung Quốc," ông nói, nhưng không tiết lộ việc Bhutan có thông báo cho New Delhi về việc thỏa thuận với Trung Quốc hay không.
Ngoại trưởng Bhutan Tandi Dorji và Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Wu Jianghao đã ký bản ghi nhớ trong buổi lễ trực tuyến tổ chức ngày 14. Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ Sun Weidong và Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ Vetsop Namgyel, cũng tham dự sự kiện.
Bhutan nằm ở sườn phía nam dãy Himalaya. Với diện tích 38.000 km2 và dân số gần 80.000, quốc gia này "kẹp" giữa Trung Quốc và Ấn Độ.
Video toán quân Ấn Độ bị binh lính Trung Quốc bắt sống làm tù binh, bịt mắt áp giải
Bhutan không thiết lập quan hệ đối ngoại chính thức với Trung Quốc hay bất kỳ nước ủy viên thường trực nào của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc). Tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) cho rằng điều này là không bình thường bởi Ấn Độ áp đặt sự kiểm soát và ảnh hưởng toàn diện, dài hạn với Bhutan, làm hạn chế sự phát triển quan hệ đối ngoại của Bhutan với các nước.
Theo Hoàn Cầu, Ấn Độ từng đề nghị đại diện cho Bhutan để đàm phán vấn đề biên giới với Trung Quốc. Sau khi mục tiêu này bất thành, Trung Quốc cho rằng New Delhi đã tìm cách tác động lên tất cả quá trình đối thoại giữa Trung Quốc với Bhutan.
Khi cuộc đối đầu căng thẳng nổ ra giữa Trung-Ấn ở khu vực biên giới Doklam năm 2017, Bắc Kinh tuyên bố khu vực này nằm giữa Trung Quốc và Bhutan, song Ấn Độ khẳng định phía Bhutan đã đề nghị nước này cử lực lượng hỗ trợ chống lại sự xâm phạm của quân đội Trung Quốc.
Theo Hindustan, do quan hệ chặt chẽ giữa Bhutan và Ấn Độ trong các vấn đề chính sách đối ngoại, khó có khả năng New Delhi không nắm được tiến triển hôm 14/10. Các chuyên gia Ấn Độ nói phản ứng thận trọng của nước này là dễ hiểu, bởi bản ghi nhớ Trung Quốc-Bhutan có thể làm tồi tệ hơn nữa mối quan hệ đang sóng gió với Bắc Kinh.
Do Trung Quốc không có hiện diện ngoại giao tại Bhutan, Đại sứ quán Trung Quốc tại New Delhi chính là cơ quan điều phối các liên hệ song phương.
Sau cuộc đối đầu ở khu vực biên giới Ladakh giữa Trung-Ấn năm ngoái, Bắc Kinh đã lần đầu tiên tuyên bố Trung Quốc có tranh chấp biên giới với Bhutan vào tháng 7/2020.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Bhutan nói bản ghi nhớ "lộ trình ba bước" ngày 14/10 sẽ "cung cấp động lực mới cho các cuộc đối thoại về biên giới".
"Mong rằng việc thực thi lộ trình này với tinh thần thiện chí, hiểu biết và bao dung sẽ đưa các cuộc đàm phán biên giới đến kết thúc thành công mà cả hai phía đều chấp nhận," thông cáo nêu.
VietBF @ Sưu tầm