Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc điều tra và phát hiện số tài sản bất minh của Lại Tiểu Dân - Chủ tịch HĐQT Công ty Hoa Dung - đã lên tới con số khủng khiếp.
Năm 2020, trang web của Uỷ ban Giám sát Quốc gia thuộc Uỷ ban Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đã đưa tin về vụ án của Lại Tiểu Dân.
Trước khi bị "ngã ngựa", Lại Tiểu Dân từng giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quản lý Tài sản Hoa Dung (Trung Quốc).
Công ty Hoa Dung là một tổ chức tài chính phi ngân hàng lớn thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc, được Hội đồng Nhà nước phê duyệt và Bộ Tài chính Trung Quốc kiểm soát, hoạt động kinh doanh chính của công ty là quản lý và xử lý nguồn vốn hoạt động kém hiệu quả của các ngân hàng quốc doanh nước này.
Tuy nhiên, vì mưu cầu lợi ích cá nhân, Lại Tiểu Dân đã không ngừng mở rộng quy mô kinh doanh, thành lập hàng chục công ty con và chi nhánh, nhanh chóng phát triển thành một tập đoàn tài chính với đầy đủ giấy phép hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, ủy thác, đầu tư, hợp đồng tương lai, dịch vụ tài chính… đi chệch hướng so với định hướng kinh doanh ban đầu, thậm chí trái với chính sách của nhà nước Trung Quốc, tham gia vào một số dự án mà các tổ chức tài chính nhà nước bị nghiêm cấm tham gia.
Choáng ngợp với "siêu thị" cất 716 tỷ tiền mặt của quan tham Lại Tiểu Dân.
Sau khi Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc phát hiện ra lỗ hổng tài chính ở công ty Hoa Dung, cơ quan này bắt đầu điều tra và phát hiện ra rằng số tài sản bất minh của Lại Tiểu Dân đã lên tới con số khủng khiếp.
Từ năm 2008 đến 2018, trong 10 năm, ông ta đã nhận hối lộ 1,8 tỷ Nhân dân tệ (NDT, khoảng 6386 tỷ VNĐ), trung bình mỗi ngày biển thủ hơn 400.000 NDT (1,4 tỷ VNĐ), nói cách khác, trung bình mỗi giờ tham ô gần 20.000 NDT (71 triệu VNĐ).
Ngày 17/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ra thông báo chính thức rằng Lại Tiểu Dân đã "ngã ngựa".
Ngày 15/10/2018, Lại Tiểu Dân bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bãi chức để điều tra.
Lại Tiểu Dân vẫn bị kết án tử hình, bị tước đoạt quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu các khoản lợi bất hợp pháp. Ảnh: qq.com
Mặc dù Lại Tiểu Dân đã cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng về tội tham nhũng trong quá trình điều tra, nhưng đến ngày 5/1/2021, Lại Tiểu Dân vẫn bị kết án tử hình, bị tước đoạt quyền chính trị suốt đời và bị tịch thu các tài sản bất hợp pháp.
Lại Tiểu Dân sau đó đã đệ đơn kháng cáo, cố gắng đấu tranh để có cơ hội được sống, nhưng đơn kháng cáo của ông ta đã bị bác bỏ.
Ngày 29/1/2021, Lại Tiểu Dân bị xử tử.
VietBF @ Sưu tầm