Trước đó, Đại sứ Nga tại Thụy Điển đă khẳng định Nga không hề quan tâm đến những lời đe dọa trừng phạt của phương Tây.
RT đưa tin, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba mới đây tiết lộ rằng Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đă "từ bỏ" kế hoạch loại Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT trong trường hợp Moskva thực sự tiến hành cuộc "xâm lược" Ukraine.
Theo lời Ngoại trưởng Kuleba, quyết định từ bỏ kế hoạch loại Nga khỏi SWIFT được đưa ra dưới áp lực của một số quốc gia thành viên EU. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể tên các quốc gia phản đối kế hoạch này.
Trả lời cuộc phỏng vấn với kênh truyền h́nh địa phương 1+1 cuối ngày 12/2, ông Kuleba cho hay: "Đây là kết luận sau quá tŕnh đàm phán nội bộ ở EU do một số quốc gia không sẵn sàng hy sinh lợi ích của riêng họ nếu Nga bị loại khỏi SWIFT".
Tuy nhiên, ông Kuleba cũng nhấn mạnh rằng nếu gói trừng phạt của phương Tây có kèm theo kế hoạch loại bỏ Nga khỏi SWIFT th́ đó sẽ là một "quả bom nguyên tử". Mặc dù vậy, ngay cả khi không có kế hoạch về SWIFT th́ gói trừng phạt vẫn sẽ là một quả bom kinh tế rất uy lực đối với Nga, vị quan chức này nói.
Phương Tây sẽ chỉ tung ra gói trừng phạt này trong trường hợp Nga thực sự tấn công Ukraine. Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 11/2 đă xác nhận Washinton không có kế hoạch giáng đ̣n phủ đầu nhằm vào Moskva.
Trong vài tháng gần đây, các quan chức cấp cao và truyền thông phương Tây đă liên tục phát cảnh báo về nguy cơ Nga "xâm lược" Ukraine. Phía Moskva liên tục bác bỏ những cáo buộc liên quan và khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công Kiev hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Phát biểu của ông Kuleba đă xác nhận thông tin được Reuters đăng tải trước đó, dẫn lời các quan chức Mỹ và EU giấu tên, rằng gói trừng phạt sẽ nhắm đến các ngân hàng lớn của Nga nhưng không bao gồm việc loại Nga khỏi hệ thống SWIFT - hệ thống thanh toán toàn cầu được hơn 11.000 tổ chức tài chính tại hơn 200 quốc gia sử dụng.
Một trong những quan chức giấu tên nói trên giải thích với Reuters: "Mục đích của gói trừng phạt này là gây áp lực lên Nga, trong khi vẫn có thể hạn chế thiệt hại đối với những quốc gia tung ra đ̣n trừng phạt". Quan chức này cho biết các nước châu Âu hiểu rơ họ phải hứng chịu nhiều hơn từ những đ̣n trừng phạt.
Reuters cho biết nhiều ngân hàng lớn của châu Âu đă phản đối việc loại Nga khỏi SWIFT do lo ngại rằng điều này sẽ khiến họ không thể thu hồi nợ, mà theo ước tính của JPMorgan là hàng tỷ USD có nguy cơ "mất trắng" nếu quyết định bom tấn này được thực thi.

Đại sứ Nga tại Thụy Điển Viktor Tatarintsev. Ảnh: RT
Trừng phạt ư? - Nga không quan tâm!
Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo Aftonbladet của Thụy Điển hôm 13/2, Đại sứ Nga tại nước này, ông Viktor Tatarintsev đă không hề "giữ kẽ" mà sử dụng những ngôn từ mạnh mẽ nhất để nói về những lời đe dọa trừng phạt của phương Tây.
"Xin thứ lỗi cho ngôn từ của tôi, nhưng Nga không hề quan tâm đến những đ̣n trừng phạt", ông Tatarintsev nói.
Nhà ngoại giao Nga cũng cáo buộc Mỹ và NATO gây căng thẳng ở châu Âu: "Khả năng mở rộng của NATO là mối đe dọa lớn nhất đối với Nga", theo ông Tatarintsev.
VietBF @ Sưu tầm