Tổng thống Volodymyr Zelensky nói Moskva đã điều động gần 200.000 quân ở biên giới với Ukraine và chiến tranh có thể xảy ra "bất kỳ lúc nào".
Trong bài phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Ukraine hôm nay nói rằng Nga "có thể sắp bắt đầu một cuộc chiến lớn ở châu Âu", cho biết Moskva đã điều động gần 200.000 binh sĩ ở biên giới Ukraine.
Ông Zelensky nhận định Moskva có thể tiến quân vào Ukraine "bất kỳ ngày nào" và gửi thông điệp tới người dân Nga rằng kịch bản này có thể xảy ra hay không "phụ thuộc vào các bạn", kêu gọi người Nga lên tiếng phản đối.
"Người dân Ukraine muốn hòa bình", ông nói. "Chính phủ Ukraine muốn hòa bình và đang tìm mọi cách có thể để xây dựng nó".
Cũng trong bài phát biểu hôm nay, Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ đã cố gắng kết nối cuộc gọi với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng không thành công.
"Tôi đã gọi cho Tổng thống Nga. Nhưng kết quả chỉ là sự im lặng", ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trên truyền hình hôm 22/2. Ảnh: AFP.
Căng thẳng Nga - Ukraine leo thang sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 21/2 duyệt sắc lệnh công nhận độc lập của Donetsk và Lugansk, hai vùng ly khai tại miền đông Ukraine, đồng thời ký hiệp ước hợp tác với lãnh đạo hai khu vực này. Thượng viện Nga đã thông qua đề xuất điều quân ra nước ngoài, mở đường để Moskva đưa quân đến miền đông Ukraine, nhưng Putin nói hôm 22/2 rằng quyết định điều quân "phụ thuộc vào tình hình thực địa".
Quốc hội Ukraine hôm qua duyệt đề xuất ban bố tình trạng khẩn cấp được Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra. Biện pháp này sẽ có hiệu lực từ 0h hôm nay và dự kiến kéo dài trong 30 ngày. Chính quyền địa phương sẽ được tăng cường hoạt động an ninh, bao gồm siết chặt kiểm tra giấy tờ và phương tiện của người dân.
Vài ngày gần đây, Mỹ và đồng minh liên tục cảnh báo Nga "sắp đưa quân". Ngày 21/2, Thủ tướng Anh Johnson nói với Tổng thống Ukraine rằng "một cuộc tấn công có thể xảy ra trong vài giờ hoặc vài ngày tới", sau khi một quan chức Mỹ cũng cảnh báo tương tự. Thủ tướng Latvia hôm 23/2 nói rằng Nga đã đưa quân vào vùng ly khai tại miền đông Ukraine nhưng không đưa ra bằng chứng.
Trước đó, Ngoại trưởng Anh Truss hôm 23/2 thừa nhận "chúng tôi chưa có bằng chứng rõ ràng" Nga đã điều quân, đồng thời nhận xét tình hình hiện tại "mơ hồ".