6/1
TT Biden hôm thứ Hai cho biết chính quyền của ông sẽ không gửi tới Ukraine các hệ thống hỏa tiễn tầm xa có thể tấn công vào lănh thổ Nga, gửi đi một thông điệp mâu thuẫn sau khi các phương tiện truyền thông đưa tin rằng các viên chức đang chuẩn bị gửi vũ khí có khả năng bay xa.
“Chúng tôi sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống hỏa tiễn tấn công vào Nga”, Biden nói với các phóng viên trên South Lawn.
Tuyên bố mâu thuẫn với báo cáo của CNN và The Washington Post rằng chính quyền đang chuẩn bị cung cấp cho Ukraine Hệ thống hỏa tiễn phóng nhiều lần (MLRS), một hệ thống do Mỹ sản xuất có thể bắn hỏa tiễn tới 300 dặm, cho phép lực lượng Ukraine tấn công vào lănh thổ Nga
Có thể gói của Mỹ sẽ chỉ bao gồm các hỏa tiễn tầm ngắn hơn không thể tấn công xa hơn 50 dặm.
Các viên chức Ukraine đă yêu cầu pháo MLRS trong nhiều tháng và Thượng nghị sĩ Rob Portman (R-Ohio), một thành viên có ảnh hưởng của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, đă ủng hộ yêu cầu này trong một tuyên bố sau cuộc họp với các viên chức quân sự cấp cao của Mỹ tại Đức.
Olga Skabeeva, một người dẫn chương tŕnh truyền h́nh Nga, cảnh báo hôm thứ Sáu rằng việc vận chuyển hỏa tiễn tầm xa đến Ukraine sẽ vượt qua cái mà cô gọi là lằn ranh đỏ.
“MLRS của Mỹ có thể phóng đạn pháo xa hơn 500 km. Và nếu người Mỹ làm điều này, họ rơ ràng sẽ vượt qua lằn ranh đỏ, và chúng tôi sẽ ghi lại nỗ lực nhằm kích động phản ứng rất gay gắt từ Nga, ”bà cảnh báo.
|