Theo như mới có một du khách 20 tuổi người Tây Ban Nha không khai báo khi mang hơn một kg thịt và phô mai vào Australia khiến người này bị phạt 3.300 dollar Australia (khoảng 2.300 USD) và hủy thị thực .

Các sản phẩm bị tịch thu. Ảnh: Guardian.
Thông tin trên được Bộ Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia đưa ra ngày 16/1, DPA đưa tin. Một quan chức tại Perth đă t́m thấy 275 g pancetta (một loại thịt lợn muối có xuất xứ Italy), 665 g thịt lợn và 300 g phô mai dê trong hành lư của hành khách này. Các mặt hàng đă không được khai báo.
“Tôi hy vọng chàng trai này sẽ hối hận với hành động của ḿnh. Chuyến đi của anh tới Australia đă kết thúc từ trước khi bắt đầu, và anh ấy phải chịu khoản tiền phạt lớn”, Bộ trưởng Nông nghiệp, Nước và Môi trường Australia Murray Watt nói.
“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng các luật về an ninh sinh học của Australia, có thể đẩy ngành nông nghiệp của Australia vào thế hiểm nghèo”, ông Watt nói thêm. Vị bộ trưởng nhấn mạnh các quy định chặt chẽ là nỗ lực ngăn các dịch bệnh - bao gồm lở mồm long móng - tràn vào đất nước.
Vị khách người Tây Ban Nha là người đầu tiên bị phạt với quy định mới của Canberra, vốn được chính quyền của Thủ tướng Anthon Albanese đưa ra tháng 10/2022, nhằm xử phạt mạnh tay hơn đối với hành vi gây ra nguy cơ an ninh sinh học với đất nước. Quy định có hiệu lực kể từ tháng một năm nay.
“Các hành khách bị hủy thị thực sẽ bị trục xuất khỏi Australia trên chuyến bay sớm nhất, cũng như có thể bị cấm nộp hồ sơ thị thực trong ṿng ba năm”, giới chức Australia cho biết.