Lănh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, Bộ Quốc pḥng Nga đảm nhận an ninh ở hai bên sườn ở Bakhmut.
Trước đó, trong bức thư gửi Bộ trưởng Quốc pḥng Nga Sergei Shoigu, ông Prigozhin cho biết, một cuộc tấn công quy mô lớn từ Kiev dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 - đầu tháng 4 và có ư định cắt ngang sườn ở khu vực Wagner đang kiểm soát nhằm loại bỏ nhóm này khỏi lực lượng vũ trang Nga.
Trước t́nh h́nh này, ông Prigozhin yêu cầu Bộ trưởng Shoigu thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự tách biệt của lực lượng Wagner khỏi phần lớn lực lượng vũ trang Nga, bởi v́ sự tách biệt như vậy sẽ "dẫn đến hậu quả tiêu cực" cho hoạt động quân sự đặc biệt.
Cũng trong bức thư, ông Prigozhin cho hay, hiện tại khoảng 70% lănh thổ Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của nhóm Wagner và tiếp tục tấn công cho đến khi quân đội Ukraine rút hoàn toàn thành phố này.
“Bộ Quốc pḥng Nga sẽ đảm bảo an ninh ở hai bên sườn Bakhmut”, RIA Novosti dẫn lời ông Prigozhin khi trả lời câu hỏi về những biện pháp hỗ trợ nào được thực hiện ở Ukraine.
Ukraine bị nói “tiêu chuẩn kép” về vũ khí hạt nhân
Chính trị gia Pháp, đồng thời là cựu thành viên Nghị viện châu Âu Florian Filippo nhắc nhở Kiev về sự hiện diện của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ ở các nước châu Âu.
Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow và Minsk đồng ư đặt vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lănh thổ Belarus.
B́nh luận về thỏa thuận này, Thư kư Hội đồng An ninh và Quốc pḥng Ukraine Oleksiy Danilov cho rằng, “Nga bắt Belarus làm con tin hạt nhân”.
“Cho nên Bỉ, Đức, Italia, Hà Lan, nơi đặt 100 đầu đạn hạt nhân của Mỹ, đều bị Mỹ bắt làm con tin đúng không?!”, RIA Novosti dẫn lời ông Filippo.
Theo Tổng thống Putin, nguyên nhân của việc đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus là do tuyên bố của đại diện Bộ Quốc pḥng Anh về cung cấp đạn có chứa uranium nghèo cho Ukraine.
Ông Putin nhấn mạnh, Moscow đang làm điều mà Washington đă làm trong nhiều thập kỷ. Theo ông, việc xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus sẽ được hoàn thành vào đầu mùa hè.
Ukraine hiện chưa đưa ra b́nh luận về thông tin trên.
|