Một ṭa án Trung Quốc vừa kết án chung thân một công dân Hoa Kỳ 78 tuổi về tội gián điệp. John Shing-Wan Leung, thường trú nhân tại Hong Kong, đă bị bỏ tù hôm thứ Hai. Ṭa án thành phố Tô Châu ở miền đông nam Trung Quốc không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các cáo buộc chống lại ông.
Cờ Mỹ (T) và Trung Quốc tại Genting Snow Park, trong dịp Thế Vận Hội mùa đông 2022. Ảnh chụp ngày 02/02/2022, tại Trương Gia Khẩu (Zhangjiakou), tỉnh Hà Bắc (Hebei), Trung Quốc. AP - Kiichiro Sato
Một công dân Mỹ 78 tuổi, thường trú ở Hồng Kông, hôm nay, 15/05/2023, đă bị kết án tù chung thân tại Trung Quốc về tội “làm gián điệp”, một vụ án chắc chắn sẽ gây thêm căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.
Theo thông báo của một ṭa án ở thành phố Tô Châu, được hăng tin AFP trích dẫn, ngoài án tù chung thân, ông John Shing-wan Leung c̣n bị truất quyền công dân suốt đời. Trong phiên xử kín hôm nay, ṭa cũng ra lệnh tịch biên tài sản của công dân Mỹ này. Tuy nhiên, thông báo của ṭa không nói cụ thể là John Shing-wan Leung bị cáo buộc làm gián điệp về những hành động ǵ, cũng như không cho biết bị cáo làm nghề ǵ, có những hoạt động ǵ ở Trung Quốc.
Vào cuối tháng 4, Quốc Hội Trung Quốc đă thông qua các sửa đổi trong luật chống hoạt động gián điệp, kể từ nay, nghiêm cấm việc chuyển ra khỏi Trung Quốc tất cả những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, đồng thời mở rộng khái niệm về tội gián điệp.
Hiếm khi nào một công dân ngoại quốc bị kết án nặng như thế về tội gián điệp tại Trung Quốc. Một phát ngôn viên của đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh cho biết có nhận được thông tin là một công dân Mỹ đă bị kết án tù ở Tô Châu, nhưng không có b́nh luận ǵ.
Nhưng vụ kết án này có thể khiến quan hệ Mỹ-Trung xấu đi thêm, trong bối cảnh giữa hai nước đang có nhiều căng thẳng do một loạt vấn đề, từ Đài Loan, Hồng Kông, cho đến cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ, và gần đây nhất là vụ khinh khí cầu Trung Quốc xâm nhập không phận Hoa Kỳ và bị bắn hạ vào tháng 2.
AFP nhắc lại là tại Trung Quốc, các công dân ngoại quốc thường xuyên bị cáo buộc làm gián điệp hoặc các tội danh tương tự. Theo tin của hăng Kyodo News, vào tháng 2 đă có một công dân Nhật bị tuyên án 12 năm tù về tội làm gián điệp. Một nhà văn Úc gốc Trung Quốc đă bị bắt vào tháng 01/2019 cũng với tội danh này. Vào tuần trước, Canberra cũng đă kêu gọi Bắc Kinh trả tự do cho một nữ phóng viên Úc, bị giam ở Trung Quốc từ hơn 1.000 ngày qua về tội “tiết lộ bí mật nhà nước ra nước ngoài”.