Một cuộc họp bí mật của giới kinh doanh và giới tinh hoa chính trị thế giới (còn gọi là "siêu quyền lực") bắt đầu trong tuần này tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cùng với những nhân vật chủ chốt từ các công ty như Microsoft, Google đã có mặt để tham dự.

(Minh họa)
Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ chiếm lĩnh trong chương trình nghị sự khi người đứng đầu
ChatGPT gặp Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, người đứng đầu
DeepMind Demis Hassabis và cựu Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt tại Cuộc họp Bilderberg hàng năm.
Sự kiện nổi bật năm nay sẽ có sự tham gia của các nhân vật chính trị nặng ký bao gồm cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ
Henry Kissinger, Tổng thư ký NATO
Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Ukraine
Dmytro Kuleba trong một loạt các cuộc thảo luận về bang giao quốc tế, thương mại, năng lượng và tài chính.
Tổng cộng, có khoảng 130 người tham gia từ 23 quốc gia sẽ tham dự cuộc họp riêng, một một con số tương tự như những năm trước. Hãng dược phẩm Pfizer có Giám đốc điều hành Albert Bourla, BP có giám đốc Bernard Looney, Total Energies là Giám đốc điều hành Patrick Pouyanne, người đầu tư Peter Thiel và một số chính trị gia của EU cũng sẽ có mặt.
Sự kiện kéo dài ba ngày trong năm nay diễn ra từ thứ Năm đến Chủ nhật, với các cuộc đàm phán bí mật được tổ chức sau những cánh cửa đóng kín và tuân theo các quy tắc của Chatham House, nghĩa là danh tính và mối liên hệ của những người phát biểu sẽ không được phép tiết lộ.
Điều này đã làm dấy lên các thuyết âm mưu, tương tự như những thuyết âm mưu chống lại các cuộc họp cấp cao như Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ , bởi vì người ta cho rằng, những người tham dự đang tìm cách thiết lập một "trật tự thế giới mới".
Có gì mới lạ trong chương trình nghị sự của năm 2023 này?
Các chủ đề chính đem ra thảo luận tại cuộc họp năm nay đã được ban tổ chức công bố hôm thứ Năm, đưa ra cái nhìn sâu sắc về những vấn đề được coi là cấp bách nhất trong các sự kiện nổi bật toàn cầu:
- Trí tuệ nhân tạo (AI)
- Hệ thống ngân hàng
- Trung Quốc
- Chuyển đổi năng lượng
- Châu Âu
- Thách thức tài chính
- Ấn Độ
- Chính sách công nghiệp và thương mại
- NATO
- Nga
- Các mối đe dọa xuyên quốc gia
- Ukraine
- Sự lãnh đạo của Hoa Kỳ
Các cuộc đàm phán diễn ra khi việc triển khai các công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT của OpenAI và Bard của Google đã làm tăng thêm mối lo ngại chung quanh sự phát triển nhanh chóng của kỹ thuật mới, với việc Altman được mời ra điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ vào thứ Ba.
Trong khi đó, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và những lo ngại về các mối đe dọa ngày càng tăng của Trung Quốc đã trở thành nguồn thảo luận liên tục giữa các vị nguyên thủ quốc gia phương Tây, với những dấu hiệu chia rẽ trong chính sách của Mỹ và châu Âu gia tăng trong những tháng gần đây.
Cuộc họp Bilderberg là gì?
Năm nay là năm thứ 69, Cuộc họp Bilderberg được thành lập vào năm 1954 để "thúc đẩy sự đối thoại giữa Châu Âu và Bắc Mỹ".
Ngày nay, khoảng 2/3 số người tham gia đến từ Châu Âu và phần còn lại đến từ Bắc Mỹ, với khoảng 1/4 từ giới chính trị gia và chính phủ và phần còn lại từ các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác, theo một tuyên bố trên trang web tổ chức sự kiện. Khoảng một phần năm là phụ nữ.
Và, như mọi khi, sự thận trọng là chìa khóa. Những người được mời tham gia cuộc họp này với tư cách cá nhân, chứ không phải với bất cứ tư cách chính thức nào, và không có chương trình nghị sự chi tiết chính thức nào được tiết lộ ra cũng như các cuộc thảo luận cũng được giữ kín hoàn toàn.
"Cuộc họp Bilderberg là một diễn đàn dành cho các cuộc thảo luận không chính thức về các vấn đề lớn. Các cuộc họp được tổ chức theo Quy tắc Chatham House, quy định rằng những người tham gia được tự do sử dụng thông tin nhận được, ngoại trừ danh tính cũng như sự liên kết của những người phát biểu cũng như bất cứ người tham gia nào khác không được tiết lộ", ban tổ chức cho biết trong một thông cáo báo chí hôm thứ Năm.
Sự kiện này do
Foundation Bilderberg Meeting tổ chức, được điều hành bởi một ủy ban chỉ đạo luân phiên và được tài trợ thông qua nhiều phương tiện. Sự kiện này không thu lệ phí tham dự, mặc dù chỉ được tham gia khi có lời mời và những người tham gia phải tự lo chi phí đi lại và ăn ở.
"Các khoản đóng góp hàng năm của các thành viên Ban chỉ đạo chi trả cho các phí tổn hàng năm của ban thư ký thu nhỏ. Ngân sách của ban thư ký được giới hạn cho nhân viên và chi phí về hành chính. Chi phí chiêu đãi của cuộc họp thường niên là trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo của quốc gia chủ nhà", theo một bản tuyên bố trên trang web của sự kiện này.
** Tham khảo bản gốc ở đây:
-
https://www.cnbc.com/2023/05/18/bild...e-meeting.html
-
https://www.theguardian.com/world/20...sbon-kissinger
Read More at :
https://www.vietnamngaymai.com/node/163290