DeepBrain AI , một công ty chuyên về trí tuệ nhân tạo (AI) và hồi sinh cha mẹ đã chết dưới dạng hình đại diện AI, đặt mục tiêu trở thành kỳ lân AI khi mở rộng sang thị trường Mỹ và Trung Quốc sau khi gây quỹ vào tháng 8.
“Về lâu dài, tôi nghĩ DeepBrain AI hoàn toàn có khả năng trở thành kỳ lân, được công nhận là kỳ lân công nghệ AI trên thế giới trong số các công ty khởi nghiệp Hàn Quốc,” Giám đốc điều hành DeepBrain AI, Eric Jang nói với TechNode Global . “Chúng tôi có lãi và doanh thu năm nay dự kiến đạt khoảng 7 triệu USD.”
Theo ông, công ty đã chuyển trụ sở chính sang Mỹ và đạt doanh thu 2,5 triệu USD vào năm ngoái.
Để tăng doanh thu bên ngoài Hàn Quốc, Deepbrain AI đã thành lập một tập đoàn nhắm vào thị trường Mỹ và Trung Quốc.
Vào tháng 1, họ đã thành lập một tập đoàn của Mỹ và có được nhiều đối tác để phát triển con người AI trên khắp đất nước và đang tiến hành thương mại hóa toàn cầu.
DeepBrain AI đã huy động được 44 triệu USD trong vòng tài trợ Series B, do Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc và công ty VC IMM dẫn đầu vào tháng 8, với mức định giá sau gọi vốn là 180 triệu USD . Theo Jang, các nhà đầu tư loạt B tham gia cùng các nhà đầu tư hiện tại bao gồm IDG Capital China, công ty đầu tư mạo hiểm lớn nhất Trung Quốc CH & Partners, Donghun Investment II, L&S Venture Capital và Posco Tech Investment, nâng tổng số vốn tài trợ của Deepbrain AI lên khoảng 52 triệu USD.
Được thành lập vào năm 2016 tại Seoul, Hàn Quốc nhưng đã chuyển trụ sở chính sang Mỹ trong năm nay, Deepbrain AI cung cấp một loạt sản phẩm dịch vụ khách hàng được hỗ trợ bởi AI. Các giải pháp nổi bật của nó là AI STUDIOS, AI HUMAN, AI KIOSK.
Xem link
https://www.youtube.com/watch?v=pZeXjCUs1ak
AI STUDIOS là công cụ sản xuất kịch bản thành video mang tính cách mạng, AI HUMAN là nhân viên ảo tương tác với quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Đại sứ thương hiệu, Nhân viên ngân hàng, Trợ lý bán lẻ, Gia sư, Người đưa tin, v.v. Mặt khác, AI KIOSK là gói phần cứng và phần mềm hoàn chỉnh dành cho nhân viên ảo ở biên hoặc trên đám mây. Cũng có sẵn dưới dạng bản nâng cấp cho các ki-ốt hoặc chatbot hiện có.
Một trong những sản phẩm của nó, Re;memory , là một dịch vụ con người ảo dựa trên công nghệ AI nhằm tái tạo những thành viên quá cố trong gia đình của khách hàng bằng cách tái tạo tính cách của họ – từ vóc dáng đến giọng nói của họ. Dịch vụ này dành cho những người mong muốn lưu giữ câu chuyện cuộc đời của người thân yêu của mình thông qua con người ảo.
Dịch vụ này không chỉ có ở Hàn Quốc mà còn có mặt trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khách hàng sẽ phải đến Hàn Quốc để tạo hình đại diện AI.
“Để tạo ra một bản song sinh kỹ thuật số (avatar), chúng tôi phải quay phim anh ấy đọc khoảng 300 câu. Vì vậy, khách hàng nên đến Hàn Quốc. Sau khi AI xem qua các video có dữ liệu, bản song sinh kỹ thuật số sẽ hoàn tất. Chi phí sản xuất một cặp song sinh kỹ thuật số đã giảm đáng kể. Trước đây, nó đủ đắt để chỉ các công ty sử dụng, nhưng bây giờ nó rẻ hơn”, ông Jang nói.
Theo ông, DeepBrain AI gọi trò giải trí tổng hợp này là Tưởng nhớ và đưa ra khái niệm này như một cách để những người thân yêu của người đã khuất có được cuộc đoàn tụ cuối cùng.
Rememory sử dụng các công nghệ như tổng hợp giọng nói và video, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và nhận dạng giọng nói để tạo ra con người ảo có khuôn mặt, giọng nói và biểu cảm của cha mẹ người dùng đã đăng ký dịch vụ này. Đó không chỉ là vẻ ngoài giống nhau. Trang web của nó cho thấy vì họ đã phỏng vấn cha mẹ mình trước khi còn sống, soạn kịch bản với nhiều tình tiết khác nhau và dạy họ về AI, nên họ có thể nói chuyện với Human AI về những ký ức trong quá khứ ngay cả sau khi cha mẹ họ đã qua đời.
Nhờ sự phát triển nhanh chóng của công nghệ chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) và deepfake thông qua AI deep learning. AI phân tích mẫu giọng nói của người quá cố khi ông vẫn còn sống để hiểu các âm cao và thấp cũng như thói quen phát âm độc đáo của người quá cố.
Dựa vào đó, nó tạo ra âm thanh giống với người thật. Cách đây vài năm, để tái tạo giọng nói như thế này, hàng trăm câu nói mỗi câu phải được ghi âm từ 3 đến 4 giờ, nhưng gần đây, với sự phát triển của AI, người ta có thể ghi âm giọng nói trong vòng chưa đầy một phút.
Jang cho biết các phản ứng trước sự ra đời của công nghệ AI nhằm đoàn tụ với một thành viên trong gia đình hoặc người thân đã khuất là trái chiều. Những người ủng hộ sự tích cực cho rằng nó có tác dụng an ủi và chữa lành những người đang đau khổ vì mất người thân.
Ngoài ra còn có khả năng 'chân dung kỹ thuật số của người đã khuất', tái tạo giọng nói và hình ảnh của người đã khuất, sẽ lan rộng trong tương lai. Điều đó có nghĩa là việc để lại dữ liệu giọng nói và hình ảnh để AI tổng hợp sẽ trở nên phổ biến giống như việc chụp trước một bức chân dung.
Mặt khác, vẫn có người cảm thấy tâm lý khó chịu khi phải tái tạo giọng nói, ngoại hình của người đã khuất.
Câu hỏi đặt ra là liệu việc tự do sao chép giọng nói, hình ảnh cơ thể của người đã khuất mà không được phép của người quá cố có hợp lý hay không nếu gia đình mong muốn.
Jang cho rằng dịch vụ Rememory là một công nghệ ấm áp được phát triển với mục đích mang lại sự an ủi cho những gia đình đang nhớ người đã khuất bằng cách sử dụng công nghệ con người AI được quốc tế công nhận. Ông nói: “Chúng tôi sẽ tạo ra một nền văn hóa tang lễ mới.
Một dịch vụ tương tự được cung cấp bởi Amazon. Amazon gần đây đã giới thiệu một tính năng mới giúp làm sống lại giọng nói của các thành viên trong gia đình đã qua đời thông qua dịch vụ trợ lý giọng nói 'Alexa'.
Jang cho biết DeepBrain AI đang tiến hành kinh doanh để tạo và bán lợi nhuận của AI Human thành các sản phẩm điêu khắc bằng token không thể thay thế (NFT), khi được hỏi về kế hoạch của họ trong thời gian còn lại của năm 2022 và 2023.
Vào năm 2023, với mục tiêu tạo ra doanh thu 2 triệu USD tại Mỹ, công ty cũng có kế hoạch tập trung phát triển con người AI (avatar) cho những người nổi tiếng ở Mỹ.
ST