Tỷ phú công nghệ Elon Musk đã công khai ủng hộ việc Hoa Kỳ rút khỏi cả Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hợp Quốc (LHQ). Ngày 2/3, trên mạng xã hội X, ông Musk trả lời một bài đăng kêu gọi Mỹ rời khỏi hai tổ chức này bằng dòng bình luận ngắn gọn: "Tôi đồng ý."
Trước đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee của bang Utah đã đề xuất Đạo luật Rút hoàn toàn khỏi LHQ, cho rằng tổ chức này là "nền tảng cho những kẻ bạo chúa" và không ngăn chặn được chiến tranh, diệt chủng, vi phạm nhân quyền và đại dịch. Ông Lee cũng đề nghị Mỹ xem xét rút khỏi NATO sau khi một nhà cung cấp nhiên liệu của Na Uy tuyên bố ngừng tiếp nhiên liệu cho tàu Hải quân Mỹ để phản đối hành động của Tổng thống Trump.
Tổng thống Trump và các nhân vật bảo thủ khác đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không đóng góp đủ và cho rằng LHQ hoạt động không hiệu quả, gây gánh nặng tài chính cho Mỹ. Năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt ngân sách 1,54 tỷ USD cho LHQ, mức mà ông Musk và ông Trump cho là quá cao.
Ông Musk, hiện là cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump và đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), đã dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm chi phí và tinh giản bộ máy liên bang. Tuy nhiên, các chương trình cắt giảm này đã gây ra làn sóng biểu tình phản đối trên khắp nước Mỹ, với hàng nghìn nhân viên liên bang bị sa thải và hàng trăm chương trình viện trợ, cho vay bị đình chỉ.
Việc ông Musk công khai ủng hộ rút khỏi NATO và LHQ phản ánh tâm lý ngày càng tăng trong giới lãnh đạo Mỹ về việc đánh giá lại vai trò của quốc gia trong các tổ chức quốc tế, đặt câu hỏi về tính hiệu quả và lợi ích mà chúng mang lại cho Hoa Kỳ.
https://nypost.com/2025/03/02/us-new...m-nato-the-un/