Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nghiêm túc việc dỡ bỏ tất cả các hạn chế do chính quyền Joe Biden áp đặt lên hoạt động quân sự của Ukraine, theo lời hai quan chức cấp cao phương Tây trao đổi với Kyiv Post.
"Tất cả các giới hạn từng được áp đặt – dù đă được nới lỏng hay chưa – hiện đều đang được rà soát lại v́ Tổng thống Trump tin rằng hiện trạng hiện tại không phục vụ lợi ích chung của chúng ta trong việc đưa Nga trở lại bàn đàm phán”, một quan chức cho biết mà không đi vào chi tiết.
Đức bỏ giới hạn tầm bắn cho Ukraine, ông Trump có thể theo sau
Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố rằng, các nước phương Tây không c̣n giới hạn về tầm bắn đối với vũ khí chuyển giao cho Ukraine – điều này đồng nghĩa với việc Kiev có thể tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lănh thổ Nga.
“Điều này có nghĩa là Ukraine hiện có thể tự vệ, ví dụ, bằng cách tấn công các vị trí quân sự ở Nga… với rất ít ngoại lệ, họ đă không làm điều đó cho đến gần đây. Bây giờ họ có thể làm điều đó", ông Merz nhấn mạnh.
Tuyên bố của ông Merz được đưa ra sau đợt không kích bằng tên lửa và UAV lớn thứ ba liên tiếp của Nga trên khắp Ukraine. Chính quyền của Tổng thống Trump hiện chưa đưa ra tuyên bố chính thức về việc dỡ bỏ các hạn chế cho Ukraine nhưng quyết định về vấn đề này được cho là sẽ sớm được công bố trong một vài ngày tới.
Ông Trump tỏ thái độ cứng rắn hơn với Putin
Tổng thống Trump mới đây lên tiếng chỉ trích gay gắt Tổng thống Putin là “hoàn toàn điên rồ”, sau khi Moscow phát động đợt tấn công bằng tên lửa và UAV lớn nhất nhằm vào Ukraine kể từ đầu cuộc xung đột.
"Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với Putin, nhưng có điều ǵ đó đă xảy ra với ông ấy. Ông Putin đă trở nên hoàn toàn điên rồ", ông Trump viết trên mạng xă hội Truth Social tối 25/5.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đă lên án các cuộc tấn cong của Nga, nhấn mạnh rằng "tên lửa và máy bay không người lái đang được phóng vào các thành phố ở Ukraine mà không có lư do ǵ cả".
Điện Kremlin sau đó đáp trả rằng ông Trump đang có dấu hiệu của việc “quá tải cảm xúc”.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại bày tỏ hy vọng rằng sự tức giận của Trump đối với Tổng thống Putin “sẽ chuyển hóa thành hành động thực tế".
Cuộc họp quyết định tại Washington
Một quan chức phương Tây cho biết, quyết định cuối cùng của ông Trump về trừng phạt Nga cũng như giai đoạn hỗ trợ tiếp theo cho Ukraine sẽ được thảo luận trong các cuộc họp với các quan chức Đức tại Washington trong tuần này.
Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul dự kiến sẽ đến Washington trong vài ngày tới.
Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Tagesschau của Đức, ông Wadephul nói: “Putin không muốn ḥa b́nh, ông ấy muốn tiếp tục chiến tranh. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra".
Ông cũng tiết lộ rằng một gói trừng phạt mới đang được các nước châu Âu chuẩn bị, và cho biết sẽ “có phản ứng từ phương Tây, và tôi tin là cả từ phía Mỹ”.
Tác động chiến lược nếu bỏ giới hạn tấn công Nga
Các nhà phân tích quân sự, như Jorge Rivero – chuyên gia về Nga-Ukraine có trụ sở tại Washington – cho rằng, việc nới lỏng các giới hạn tấn công của Ukraine vào Nga sẽ thay đổi bản đồ chiến thuật và chiến lược của cuộc chiến.
“Nếu được phép, Ukraine có thể nhắm vào các căn cứ không quân trên lănh thổ Nga – nơi phóng UAV Geran-2 và oanh tạc cơ chiến lược đă tấn công các thành phố Ukraine trong nhiều tháng qua", ông Rivero nói.
Chuyên gia này cũng cho biết Ukraine có thể tấn công vào các trung tâm chỉ huy điều hành và tuyến hậu cần sâu trong nội địa Nga, bằng vũ khí dẫn đường chính xác.
Trước đó, các giới hạn của phương Tây từng bảo vệ hạ tầng quân sự then chốt và chuỗi cung ứng của Nga khỏi các cuộc phản công của Ukraine. Nhưng nếu các giới hạn này bị dỡ bỏ, Kiev sẽ có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động hậu cần và tác chiến của Nga, đe dọa sự tiếp nối của chiến dịch quân sự Nga vốn kéo dài từ năm 2022.
VietBF@ sưu tập
|