Ước tính về thành phần không quân trong 'bộ ba hạt nhân' của Nga là vấn đề khiến giới quân sự quốc tế đặc biệt quan tâm thời điểm này.

Sau cuộc tấn công lịch sử ngày 1/6/2025 của Ukraine nhằm vào lực lượng hàng không chiến lược của Nga bằng máy bay không người lái FPV, giới phân tích quân sự quốc tế nhận định, thành phần không quân của "bộ ba hạt nhân" Nga đã bị ảnh hưởng không nhỏ.

Trong bối cảnh này, câu hỏi đặt ra là Liên bang Nga thực sự có bao nhiêu đầu đạn hạt nhân dành cho tên lửa hành trình trang bị cho Tu-22M3, Tu-95MS và Tu-160.

Ở đây chúng ta có thể bắt đầu từ dữ liệu được cung cấp trong Niên giám SIPRI 2024, liên quan đến kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia chính trong "câu lạc bộ hạt nhân" (số liệu tính đến tháng 1/2024).

Tài liệu này đặc biệt lưu ý rằng không quân chiến lược Nga vào thời điểm đó có khoảng 586 đầu đạn hạt nhân các loại.

Phân phối cụ thể như sau: 430 đầu đạn cho tên lửa Kh-55 và Kh-102 để sử dụng từ phi đội 52 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS và 156 đầu đạn cho cùng loại tên lửa Kh-55 và Kh-102 để sử dụng từ 15 máy bay Tu-160/160M.

Ngoài ra, sự hiện diện của 114 đầu đạn hạt nhân cho tên lửa Kh-22N và Kh-32, được sử dụng với Tu-22M3, cũng được công bố. Như vậy, tổng cộng sự hiện diện của khoảng 700 đầu đạn hạt nhân đã được ghi nhận cho không quân chiến lược Nga.

Con số khoảng 700 đầu đạn hạt nhân dành cho không quân chiến lược Nga có thể so sánh với con số 1.244 đầu đạn hạt nhân dành cho ICBM trên đất liền và 992 đầu đạn hạt nhân dành cho ICBM trên biển.

Điều này có nghĩa là toàn bộ phi đội máy bay ném bom chiến lược chỉ chiếm 25% toàn bộ kho vũ khí hạt nhân của Nga.

Đồng thời cần phải nhấn mạnh thực tế là nếu muốn tấn công Mỹ, người Nga - nếu chỉ sử dụng hàng không chiến lược, có thể gắn tối đa 586 đầu đạn hạt nhân vào tên lửa Kh-102 và Kh-55, có tầm bắn được công bố lần lượt là 5.500 km và 2.500 km.

Tên lửa hành trình siêu thanh Kh-22N và Kh-32 có tầm bắn tối đa được công bố lần lượt là 600 km và 1.000 km, nhưng đây là về mối đe dọa trực tiếp đối với châu Âu thay vì Mỹ.