Ngay trước thềm World Cup dự kiến sẽ xảy ra trong nay mai, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cấm và hạn chế việc nhập cảnh từ 19 quốc gia, khiến cho giới thể thao và người hâm mộ lo ngại về ảnh hưởng đến các giải thi đấu quốc tế.
Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino giới thiệu cúp vô địch Club World Cup với Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
Tối hôm 4/6, ông Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cấm hoàn toàn việc nhập cảnh từ 12 quốc gia và áp dụng hạn chế một phần đối với 7 quốc gia khác. Đây là quyết định cho mở rộng chính sách từng được ông áp dụng trong nhiệm kỳ đầu với mục tiêu được tuyên bố là
"tăng cường cho an ninh quốc gia".
Phát biểu tại buổi họp báo vào ngày 5/6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ông Tommy Pigott cho rằng:
"Người dân trên toàn thế giới, kể cả người Mỹ tham dự các sự kiện như World Cup, mong muốn thấy có những biện pháp bảo đảm an ninh như thế này. Chúng tôi coi trọng vấn đề an ninh và muốn cho mọi người có thể tham gia sự kiện một cách an toàn".
Tuy nhiên, sắc lệnh mới vấp phải nhiều sự hoài nghi khi không cho làm rõ về các ngoại lệ áp dụng cho vận động viên, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Mặc dù có điều khoản cho miễn trừ dành cho vận động viên, huấn luyện viên, nhân sự hỗ trợ và thân nhân trực tiếp nếu tham dự các giải thể thao lớn, sắc lệnh lại không nêu ra cụ thể là giải nào sẽ được xem là
"sự kiện lớn", theo tờ
The Guardian cho hay.
Đáng chú ý, sắc lệnh cũng không xác định rõ
"World Cup" bao gồm cả
FIFA Club World Cup, giải thi đấu sẽ khởi tranh ngay trong tháng này tại Mỹ, hay chỉ đề cập đến
World Cup theo cấp đội tuyển quốc gia.
Nhiều cầu thủ từ các quốc gia bị cấm nhập cảnh, dự kiến sẽ tham gia
Club World Cup, nhưng khi được hỏi đến, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận cụ thể và nói
"không bàn đến các giả định".
FIFA cũng từ chối đưa ra lời bình luận khi được hỏi, liệu rằng tổ chức này có tham gia vận động hành lang để đưa ngoại lệ này vào sắc lệnh hay không.
Tình hình càng thêm rối rắm khi khái niệm về
"sự kiện thể thao lớn" vẫn chưa được định nghĩa ra rõ ràng. Điều này khiến cho giới quan sát không thể xác định
Cúp Vàng CONCACAF (Gold Cup) giải bóng đá vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribean, có nằm trong phạm vi được miễn trừ hay không.
Đội tuyển Haiti, một trong những nước bị cấm nhập cảnh hoàn toàn, dự kiến sẽ đối đầu với Mỹ tại Texas vào ngày 19/6, trong khuôn khổ của giải đấu này.
Đại diện Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribean
(CONCACAF) cũng từ chối bình luận, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giữ thái độ im lặng trước các câu hỏi về phương cách cho áp dụng của sắc lệnh này.
Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng đưa ra danh sách các loại visa được miễn trừ ra khỏi lệnh cấm, nhưng lại không bao gồm
visa P-1. Đây là loại thị thực phổ biến dành cho các vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu tại giải
MLS (Mỹ) và
NWSL (bóng đá nữ).
Tuy vậy, tại một số quốc gia như Venezuela, sắc lệnh chỉ cấm một số loại visa nhất định (B, F, M và J), đồng nghĩa với việc các cầu thủ Venezuela nào có
visa P-1 sẽ không bị ảnh hưởng.
Hiện có ba cầu thủ Venezuela đang thi đấu tại
MLS. Trong đó, Josef Martínez (
San Jose Earthquakes) đã nhập vô quốc tịch Mỹ, còn hai người còn lại bao gồm Telasco Segovia (
Inter Miami) và David Martínez (
LAFC) vốn là tân binh và chưa có thẻ xanh.
Venezuela sẽ gặp Bolivia trong trận vòng loại World Cup vào tối 6/6 và chạm trán Uruguay vào ngày 10/6, tức chỉ một ngày sau khi lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực.
Phát ngôn viên của
MLS từ chối bình luận về tình trạng nhập cư của các cầu thủ. Trong khi đó, ông Pigott cho biết các trường hợp đang có thị thực visa sẽ được
"xem xét riêng lẻ, theo từng tình huống cụ thể một".