Đại sứ quán "ảo" Mỹ tại Iran vừa ra khuyến cáo khẩn, kêu gọi tất cả công dân Mỹ phải rời khỏi Iran ngay lập tức giữa lúc xung đột trong khu vực vẫn tiềm ẩn rủi ro và không phận mới chỉ mở lại một phần.

Đại sứ quán ảo Mỹ tại Iran đang khuyến khích người Mỹ rời khỏi quốc gia Trung Đông này sau khi không phận nước này được mở cửa trở lại một phần. (Ảnh AP)
Trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn chưa lắng xuống, sau lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel nhằm chấm dứt gần hai tuần giao tranh, Đại sứ quán "ảo" Mỹ tại Iran hôm 28/6 ban hành cảnh báo khẩn, yêu cầu tất cả công dân Mỹ phải lên kế hoạch rời Iran ngay lập tức.
“Kể từ ngày 26/6/2025, không phận Iran chỉ được mở lại một phần. Các chuyến bay thương mại có thể bị gián đoạn. Công dân Mỹ cần theo dơi sát các kênh truyền thông địa phương và liên hệ với các hăng bay để cập nhật lịch tŕnh bay rời Iran", thông báo viết.
V́ không có Đại sứ quán Mỹ chính thức ở Iran do hai nước không có quan hệ ngoại giao nên Mỹ đă mở một "đại sứ quán ảo" tại Iran để cung cấp các dịch vụ lănh sự và thông tin cho công dân Mỹ và người Iran muốn t́m hiểu về Mỹ.
Đường hàng không không an toàn, khuyến cáo rút qua đường bộ
Nếu không thể bay, công dân Mỹ được khuyên nên rời Iran bằng đường bộ qua các quốc gia lân cận như Azerbaijan, Armenia, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Turkmenistan — tùy vào t́nh h́nh an ninh thực tế ở các cửa khẩu.
Đáng chú ư, Đại sứ quán "ảo" nhấn mạnh rằng chính phủ Mỹ sẽ không hỗ trợ trực tiếp việc sơ tán, do năng lực hỗ trợ lănh sự tại Iran rất hạn chế. Thay vào đó, Mỹ đă thiết lập biểu mẫu thông tin khủng hoảng để công dân cung cấp dữ liệu phục vụ hỗ trợ từ xa.
Công dân hai quốc tịch đối mặt nguy cơ đặc biệt
Theo Đại sứ quán "ảo", người mang hai quốc tịch Mỹ - Iran có nguy cơ đặc biệt cao. “Chính quyền Iran không công nhận quốc tịch Mỹ của những người mang hộ chiếu Iran. Chỉ riêng việc mang hộ chiếu Mỹ hoặc có liên hệ với nước Mỹ cũng đủ để bị bắt giữ, thẩm vấn hoặc giam cầm", Đại sứ quán "ảo" tuyên bố,
Hộ chiếu Mỹ cũng có thể bị tịch thu. Do đó, những công dân hai quốc tịch được khuyên phải sử dụng hộ chiếu Iran để rời khỏi nước này và chuẩn bị sẵn thị thực cho các quốc gia trung chuyển để có thể xin lại hộ chiếu Mỹ ở nước thứ ba sau khi rời Iran.
Chuẩn bị cho t́nh huống khẩn cấp
Với những người không thể rời Iran ngay lập tức, đại sứ quán khuyên nên t́m nơi trú ẩn an toàn trong nhà hoặc các công tŕnh vững chắc, dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu.
Iran hiện đă và đang hạn chế truy cập internet và liên lạc viễn thông, khiến việc liên hệ với bên ngoài gặp khó khăn. Công dân Mỹ được khuyến nghị nên chuẩn bị các phương án liên lạc thay thế như thiết bị kết nối vệ tinh hoặc VPN.
Ông Trump đe dọa không kích lần nữa, hủy bỏ kế hoạch gỡ bỏ trừng phạt
Cảnh báo khẩn của Đại sứ quán ảo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh phát biểu ngày 27/6, Tổng thống Trump công khai chỉ trích Đại giáo chủ Ali Khamenei sau khi ông này tuyên bố “Iran đă tát vào mặt Mỹ” bằng vụ tập kích căn cứ quân sự Mỹ tại Qatar để trả đũa không kích.
Trump khẳng định chính ông đă ngăn chặn một kế hoạch của Israel nhằm ám sát Khamenei vào giữa tháng 6.
“Tôi biết chính xác nơi ông ta ẩn náu, và đă không để Israel hoặc quân đội Mỹ — hùng mạnh nhất thế giới — kết liễu ông ấy. Tôi đă cứu ông ta khỏi cái chết nhục nhă”, ông Trump viết trên mạng xă hội.
Tuy nhiên, ông Trump cũng tuyên bố đă ngừng toàn bộ nỗ lực đàm phán gỡ bỏ trừng phạt cho Iran sau khi nghe những phát biểu “đầy thù hận” của Đại giáo chủ Khamenei.
Tại một cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông không loại trừ khả năng Mỹ sẽ tiếp tục không kích Iran nếu thấy cần thiết:
“Chắc chắn rồi. Không nghi ngờ ǵ nữa”, Trump nói khi được hỏi liệu Mỹ có thể ném bom các cơ sở hạt nhân Iran lần nữa.
VietBF@ sưu tập