Mới đây tại một cuộc họp báo Đài Loan đă yêu cầu muốn giúp chính quyền CSVN điều tra thảm hoạ cá chết.Cuộc họp được diễn ra cùng ngày Đài Loan tuyên bố việc tạm ngừng nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh.

Quốc Hội Đài Loan hôm nay (16 tháng 6) mở cuộc họp báo liên quan tới cáo buộc công ty Formosa Hà Tĩnh thải chất độc gây ô nhiễm môi trường biển. Cuộc họp báo, với sự tham dự của 3 dân biểu và đại diện các tổ chức phi chính phủ ở Đài Loan, diễn ra trong cùng ngày truyền thông Đài Loan đưa tin về việc tạm hoăn ngày khởi động nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh.
Từ Đài Bắc, Linh mục Peter Nguyễn Văn Hùng, trưởng Văn Pḥng Trợ Giúp Pháp Lư Cho Công Nhân Và Cô Dâu Việt ở Đài Loan, nói rằng có một thông tin mới được tiết lộ trong cuộc họp hôm nay. Đó là khi thảm họa cá chết xảy ra ở vùng biển miền Trung Việt Nam, Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Đài Loan đă đề nghị với nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam về việc hợp tác điều tra vụ cá chết nhưng bị Hà Nội từ chối.
Đài Loan không phải là chính phủ duy nhất bị Hà Nội từ chối hỗ trợ điều tra nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt. Hoa Kỳ cũng từng bị Hà Nội từ chối khi đưa ra đề nghị tương tự.
Linh mục Hùng cũng cho biết là trong cuộc họp báo hôm nay, các đại diện tổ chức phi chính phủ đă đặt vấn đề về mối liên hệ giữa Formosa Hà Tĩnh và vụ cá chết hàng loạt. Theo Linh mục Hùng, hiện đang có những áp lực đ̣i chính phủ Đài Loan và Việt Nam phải điều tra rốt ráo vụ cá chết và công khai kết quả cho người dân hai nước được biết. Ông cho biết công luận Đài Loan c̣n muốn rằng, khi có kết quả về việc Formosa gây ra thảm họa, tập đoàn này phải công bố chính sách bồi thường cho các nạn nhân, cụ thể là gia đ́nh những thợ lặn và ngư dân tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Ngoài ra Formosa cũng phải công bố kế hoạch làm sạch vùng biển mà họ gây ra ô nhiễm.